Pháp luật

Khởi tố, bắt giam người phụ nữ giết cháu ngoại rồi tự sát

Bà Xa (53 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) khai nhận đã để lại thư tuyệt mệnh, giết cháu ngoại rồi uống thuốc sâu tự vẫn. Người con trai về kịp, đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu và thoát chết.

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Thị Kim Xa (53 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Khởi tố, bắt giam người phụ nữ giết cháu ngoại rồi tự sát
Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu: sáng 23-11, anh Lý Đỗ Khuê (23 tuổi) đi làm về đến nhà thì phát hiện mẹ ruột (bà Xa) nằm thoi thóp dưới nền nhà, bên cạnh có chai thuốc trừ sâu. Gần đó, cháu trai của anh Khuê 7 tuổi đã tử vong.

Nhanh chóng, anh Khuê đưa mẹ ruột đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm pháp y, bé trai tử vong do phù phổi cấp.

Bà Xa điều trị đến ngày 27-11 thì bình phục và được di lý về cơ quan điều tra.

Người phụ nữ này thừa nhận đã dùng dây nơ bánh kem xiết cổ cháu ngoại gây tử vong. Sau đó, bà uống thuốc sâu tự vẫn nhưng bất thành. Trước khi xảy ra vụ việc, bà Xa đã viết thư tuyệt mệnh.

Theo người phụ nữ này, bản thân có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay nằm ngủ mơ và gây ra vụ việc trên.

Được biết, bé trai tử vong là con của chị gái anh Khuê, đang làm thuê tại TP Hồ Chí Minh. Hàng tháng người mẹ đều gởi tiền về cho bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc con.

Theo Như Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)