Pháp luật

Khởi tố, bắt giam nghi phạm gây án mạng kinh hoàng ở Huế

Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam, đồng thời di lý Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP.Huế) về Huế để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, sau khi Vinh được điều trị và qua khỏi cơn nguy kịch.

Ngày 30.6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Vinh, nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm hai người chết xảy ra vào ngày 25.6 tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Xuân Vinh - Ảnh: Ngô Phương


Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Vinh là đối tượng ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, được gia đình khuyên can nhiều lần nhưng không từ bỏ được trò đỏ đen.

Vợ của Vinh là chị H.T.L. (đang mang thai 8 tháng) đòi ly hôn, gia đình chị L. ngăn cấm không cho gặp Vinh. Đêm 24.6, Vinh đã dỡ ngói tầng 2 đột nhập vào nhà mẹ vợ là bà H.T.B. (xã Phú Thuận, H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) dùng dao đâm chết anh Huỳnh Tường (40 tuổi, là anh con bác với chị L.) và đâm anh Huỳnh Nhật (22 tuổi, là em trai vợ) khiến anh Nhật chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Trần Xuân Vinh đã bắt xe ôm bỏ trốn ra tỉnh Quảng Trị, thuê nhà nghỉ và uống thuốc tự tử nhưng được chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đi cấp cứu. Sau khi được điều trị Vinh đã dần hồi phục và ngày 29.6.

>> Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh của nghi phạm giết người kinh hoàng ở Huế
>> Nghi can giết 2 người chấn động Huế đã qua cơn nguy kịch
>> Nghi phạm giết hai anh em ở Huế đã uống thuốc tự tử
>> Án mạng rúng động làng quê: Kẻ thủ ác là con rể?
>> Nghi án anh rể giết hai anh em vợ lúc rạng sáng

Theo Bùi Ngọc Long (Thanh Niên Online)