Pháp luật

Khởi tố, bắt giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh ở Sài Gòn dùng dao đánh trẻ

Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, TP.HCM, dùng dao đánh trẻ đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Sáng 28/11, Công an quận 12, TP.HCM, xác nhận cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ sơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.

Khởi tố, bắt giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh ở Sài Gòn dùng dao đánh trẻ
Bà Phạm Thị Mỹ Linh, chủ sơ sở mầm non Mầm Xanh , tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.T.V.

Trước đó, chiều 27/11, tại cuộc họp ở UBND TP.HCM, lãnh đạo Công an Công an quận 12 cho biết những hành vi của chủ cơ sở Mầm Xanh đã đủ yếu tố để khởi tố về tội hành hạ người khác. Cơ quan này củng cố hồ sơ, chuyển cho Viện KSND để tiến hành khởi tố theo đúng trình tự.

Ngày 26/11, clip bạo hành trẻ tại lớp mầm non tư thục Mầm Xanh, quận 12, TP.HCM, được báo Tuổi Trẻ đăng tải. Theo nội dung clip, 3 người phụ nữ đã dùng tay đánh; dùng chân đạp; tát vào mặt, đầu… các bé.

Đến chiều cùng ngày, Phòng Giáo dục quận 12 đã đình chỉ hoạt động điểm giữ trẻ này để lực lượng chức năng điều tra.

Sáng 27/11, trung tá Võ Hồng Xén, Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an quận 12, cho biết đã tạm giữ bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi) chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh (ở phường Hiệp Thành).

Tại cơ quan điều tra, bà Linh đã thừa nhận hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa, ống nhôm, lược, chổi, cây lau nhà, thậm chí là dao...để hành hạ, đánh đập các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)