Pháp luật

Khép hồ sơ vụ 9X người đầy máu nằm cạnh bạn gái cũ

Cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm trong vụ nam thanh niên đi cấp cứu sau khi vào khách sạn với nữ nhân viên y tế ở An Giang.

Trao đổi với PV ngày 15/6, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra không khởi tố vụ Dương Thái Trực (25 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) người đầy máu sau khi vào khách sạn với chị Hoa (tên đã thay đổi, 25 tuổi). Chị này hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

Khép hồ sơ vụ 9X người đầy máu nằm cạnh bạn gái cũ
Hiện trường tại khách sạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo Công an An Giang, sau khi sức khỏe bình phục anh Trực khai rằng vết cắt trên cổ do tài xế này tự gây ra. Lý do anh có hành động dại dột này là vì buồn chuyện tình cảm nên nghĩ đến chuyện tự tử.

Đối với lời khai của chị Hoa cho rằng bị anh Trực dùng gối đè lên mặt khiến chị bị ngạt là không có cơ sở chứng minh. Từ đó cơ quan điều tra khép lại hồ sơ vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào trưa 6/6, khi anh Trực cùng người yêu cũ thuê phòng khách sạn ở phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên). Đến gần 17h cùng ngày, chị Hoa thấy anh Trực nằm bên cạnh trong tình trạng người đầy máu và có vết dao cắt vào cổ nên chị này gọi nhân viên khách sạn đưa bạn trai cũ đi cấp cứu.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)