Pháp luật

Khen thưởng vụ triệt phá tụ điểm ma túy tại quán Karaoke Ruby

Bộ Công an đã quyết định thưởng cho các đơn vị, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại quán Karaoke Ruby Hải Phòng.

Bộ Công an đã quyết định thưởng cho các đơn vị, cá nhân, có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại quán Karaoke Ruby Hải Phòng.

Theo đó, sau một thời gian dài tập trung công tác trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm rõ phương thức, quy luật hoạt động của các đối tượng, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 19/6, Ban chuyên án đã tổ chức triển khai lực lượng đột kích vào quán Karaoke Ruby, địa chỉ số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng do Nguyễn Thị Thu Thủy tức "Thủy tu" làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang việc chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy tại 20/23 phòng của quán với gần 300 "khách chơi".

Khen thưởng vụ triệt phá tụ điểm ma túy tại quán Karaoke Ruby - Ảnh 1

Kiểm tra sơ bộ đã phát hiện ma túy ở 20/20 phòng có "khách chơi", thu giữ 65 viên ma túy tổng hợp; nhiều gói nhỏ có chứa ma túy tổng hợp dạng tinh thể (đá, kêtamin) có tổng trọng lượng khoảng 30g và 5 gói nhỏ; 1 gói cần sa; nhiều đĩa, túi nilon có dính ma túy tổng hợp.

Qua thử nhanh ma túy có trong nước tiểu của 350 "khách chơi" và nhân viên đã phát hiện 190 người dương tính với ma túy.

Đấu tranh bước đầu, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Lê Xuân Nam (sinh năm 1986), trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), quản lý quán Karaoke Ruby, trực tiếp điều hành mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; Bùi Đức Huy (sinh năm 1993), trú tại huyện Thủy Nguyên; Phạm Đình Lợi (sinh năm 1992), trú tại huyện Kiến An (Hải Phòng) và Lê Việt Đức (sinh năm 1993), trú tại huyện Thủy Nguyên.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo ANTV