Pháp luật

Khánh Hoà: Nghi án thanh niên 19 tuổi ngáo đá giết mẹ và em trai 6 tuổi rồi bỏ trốn

Đi làm về nhà, người chồng như rụng rời tay chân khi phát hiện vợ và con trai 6 tuổi tử vong với nhiều vết chém. Nghi can được xác định là con trai đầu 19 tuổi vẫn đang bỏ trốn.

Ngày 6/1, cơ quan chức năng huyện Cam Lâm vẫn đang phối hợp với công an tỉnh Khánh Hoà điều tra truy xét đối tượng sát hại 2 mẹ con tại thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc.

Nạn nhân được xác định là bà Võ Thị Kim Hà (47 tuổi) và cháu Nguyễn Võ Trí Toàn (6 tuổi) bị chém nhiều nhát, tử vong.

Khánh Hoà: Nghi án thanh niên 19 tuổi ngáo đá giết mẹ và em trai 6 tuổi rồi bỏ trốn
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm qua

Thông tin ban đầu về sự việc, khoảng 13 h chiều ngày 5/1, chồng bà Hạnh đi làm về thì hoảng hồn phát hiện vợ con trai 6 tuổi tử vong trên vũng máu. Kiểm tra trên người có nhiều vết chém. Trong khi đó, người con trai đầu là Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi, con trai bà Hà) không có nhà.

Vụ việc được trình báo công an. Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ việc là Bảo (con trai bà Hà) đã bỏ trốn sau khi gây án.

"Con trai nghi ngáo đá chém mẹ và em trai nhiều nhát tử vong rồi bỏ trốn khỏi địa phương", đại diện lãnh đạo xã Cam Thành Bắc xác nhận.

Theo chính quyền địa phương, Bảo chưa có tiền sử gì liên quan đến ma túy, phạm tội ở địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)