Pháp luật

Khách trói tay, bịt miệng cưỡng bức cô chủ nhà nghỉ

Khi kiểm tra hệ thống nước buồng tắm, nữ chủ nhà nghỉ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị khách bịt miệng, trói tay chân hiếp dâm. Gặp sự kháng cự quyết liệt, tên “yêu râu xanh” chạy trốn.

Khi kiểm tra hệ thống nước buồng tắm, nữ chủ nhà nghỉ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị khách bịt miệng, trói tay chân hiếp dâm. Gặp sự kháng cự quyết liệt, tên “yêu râu xanh” chạy trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa -Vũng Tàu) ngày 1/7 cho biết, công an đang điều tra, truy bắt nghi can hiếp dâm chị Ánh Hồng, chủ một nhà nghỉ tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành.

Theo thông tin ban đầu, trưa 4 ngày trước, chị Hồng đang chơi game thì có người đàn ông đến hỏi thuê phòng nghỉ. Lúc này, người phụ nữ yêu cầu khách để lại giấy tờ tùy thân nhưng anh ta không đồng ý với lý do chỉ nghỉ thời gian ngắn.

Khi vào phòng, người đàn ông báo hệ thống nước trong buồng tắm gặp sự cố nên Hồng vào kiểm tra. Tại đây, chủ nhà nghỉ bị anh ta dùng tay kẹp cổ, dùng băng keo dán miệng và trói tay chân. 

Chị Hồng cố la hét nhưng tên yêu râu xanh dọa giết rồi đẩy lên giường để thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân sau đó tiếp tục kháng cự quyết liệt. 

Không thực hiện được hành vi, hắn bỏ ra ngoài, lấy cắp chiếc iPad của cô chủ rồi tẩu thoát. 

*Tên chủ nhà nghỉ đã được thay đổi.

Theo Ngọc An (Zing.vn)