Pháp luật

Khách bắt nhân viên, trưởng cây xăng quỳ xuống, lấy bình trà đập vào mặt

Nghi bị đổ thiếu, khách hàng đánh nhân viên cây xăng chảy máu mồm

Lấy cớ nhân viên cửa hàng xăng dầu đổ thiếu xăng, Phạm Đức Hưng đã đánh, đấm, bắt nhân viên và cửa hàng trưởng cây xăng quỳ rồi dùng cốc thủy tinh, bình trà bằng sứ đập vào mặt...

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) hiện đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Hưng (SN 1981, thường trú tại Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) để điều tra về hành vi hành hung người khác.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 10-5, Phạm Đức Hưng điều khiển xe máy đến cửa hàng bán xăng dầu số 59, phường Minh Thành để mua xăng. Lúc này, anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là nhân viên bán xăng của cửa hàng) đang bán xăng.

Anh Điệp ra hiệu hỏi Hưng: "Anh đổ 30.000 xăng à?", Hưng gật đầu và đưa tờ 50.000 đồng. Tuy nhiên, đến lúc anh Điệp trả lại 20.000 đồng thì Hưng chửi bới với lý do không bơm đủ 50.000 đồng xăng. Hưng còn dùng tay đấm nhiều cú vào mặt anh Điệp.

Khách bắt nhân viên, trưởng cây xăng quỳ xuống, lấy bình trà đập vào mặt
Đối tượng Phạm Đức Hưng và ảnh vụ việc trích xuất từ camera giám sát - Ảnh: VOV

Thấy vậy, anh Bùi Vinh Quang (SN 1972, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, là cửa hàng trưởng) đi ra nói chuyện với Hưng cũng bị Hưng dùng tay, chân đánh nhiều nhát. Sau đó, Hưng yêu cầu cả hai anh Quang và Điệp vào phòng "nói chuyện".

Tại đây, Hưng bắt hai anh Quang và Điệp quỳ xuống sàn, dùng cốc thủy tinh và bình trà bằng sứ đập vào mặt cả hai anh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Quảng Yên đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Quảng Yên ngay sau đó đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đức Hưng. Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Hưng để điều tra xử lý theo luật pháp.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)