Pháp luật

Kẻ truy sát cả nhà bạn gái trong đêm bị bắt

Hơn một tháng sau vụ 4 người trong một gia đình bị chém, cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ khi trốn ở quê nhà.

Hơn một tháng sau vụ 4 người trong một gia đình bị chém, cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ khi trốn ở quê nhà.

Chiều 15/6, đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được Nguyễn Xuân Chiến (25 tuổi, trú ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) - hung thủ truy sát 4 người ở khu Văn Khôi, thị trấn Thanh Nê. “Chiến bị bắt khi trốn ở Thanh Hóa. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án” - đại tá Trung thông tin.
 

Hiện trường vụ truy sát trong đêm. Ảnh: Việt Đức.

 
Trước đó, tối 3/5, nghi phạm cao khoảng 1,65 m, dáng gầy, đột nhập vào nhà bà Huệ (56 tuổi, ở khu Văn Khôi, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương). Hắn cầm dao chém 4 người cùng một gia đình, trong đó có bé trai 7 tháng tuổi. Bà Huệ bị chém rách má, 2 cô con gái tên Loan và Hoa bị thương ở bụng và tay. Nhiều người biết việc cho rằng, vụ án bắt nguồn từ mối quan hệ tình ái giữa Hoa và Chiến.
 

Hoa trò chuyện với phóng viên về diễn biến vụ án. Ảnh: Việt Đức.

Chiều cùng ngày, trả lời phóng viên, Hoa cho biết đã nghe công an thông tin việc bắt giữ Chiến 2 hôm trước. Hơn một tháng sau khi vụ án xảy ra, cô gái kể mẹ mình vẫn thường xuyên phải tới viện điều trị vết thương ở má. “Mẹ chỉ ăn được cháo. Tới đây bà tiếp tục phải làm phẫu thuật, đặt ống vào vết thương để dẫn tuyến nước bọt” - cô gái 22 tuổi chia sẻ.

Về nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Hoa nói sau hôm cháu trai 7 tuổi bị Chiến chém đứt 3 ngón tay, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã nối thành công 2 ngón, tháo khớp một ngón. Các vết thương sau điều trị đã lành.

Vết thương của Hoa và người chị gái 29 tuổi cũng hồi phục tốt.
 
>> Nam sinh đánh nữ tiếp viên massage tử vong
 
Theo Việt Đức (Zing.vn)