Pháp luật

Kẻ trộm chó dùng dao tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi

Bị cảnh sát truy đuổi, 2 thanh niên đi trộm chó đã dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Chúng khai đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Ngày 5/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Đặng Bá Đạt (24 tuổi, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) và Lê Bá Đạt (23 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Kẻ trộm chó dùng dao tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi
Lê Bá Đạt (trái) và Đặng Bá Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 3/10, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đi tuần tra trên đường liên thôn địa bàn xã nghi Trường (huyện Nghi Lộc), phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy đèo hai con chó cùng mồi bả.

Tổ công tác đuổi theo, yêu cầu họ dừng xe kiểm tra. Phát hiện cảnh sát, người cầm lái tăng ga bỏ chạy. Bị cảnh sát truy đuổi, chúng quay lại dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Kẻ trộm chó dùng dao tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi - 1
Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Với nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã khống chế được 2 kẻ đi trộm chó. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 2 con chó có trọng lượng 35 kg, 1 dao nhọn dài 90 cm, 6 miếng thịt có tẩm thuốc độc.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai đều tên là Đạt. Chúng thừa nhận đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Kẻ trộm chó dùng dao tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi - 2
Xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc - dấu đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)