Pháp luật

Kẻ siết nợ đánh chết cụ bà bằng… ấm nước

Đến nhà chị Hương đòi nợ nhưng không được, Quy dùng ấm đun nước để ở gần cầu thang của nhà chị Hương đánh trúng vào đầu bà Chường (mẹ chị Hương)…

Đến nhà chị Hương đòi nợ nhưng không được, Quy dùng ấm đun nước để ở gần cầu thang của nhà chị Hương đánh trúng vào đầu bà Chường (mẹ chị Hương)…
Kết quả hình ảnh cho dùng ấm nước đánh
Ảnh minh họa.

Qua điều tra xác định, vào khoảng 20h30 ngày 6-9, Quy cùng mẹ ruột là Võ Thị Hay (42 tuổi) đến nhà chị Lương Thị Thúy Hương (42 tuổi, trú tổ 53, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) để đòi nợ. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Quy xông vào đánh chị Hương. 

Thấy vậy, bà Lương Thị Chường (mẹ ruột chị Hương, 68 tuổi) và Phan Đình Cảnh (con trai chị Hương, 14 tuổi) can ngăn thì bị Quy dùng ấm đun nước để ở gần cầu thang của nhà chị Hương đánh trúng vào đầu bà Chường.

Sau đó, Quy cầm ấm đun nước ném vào Cảnh, nhưng trúng vào lưng bà Chường làm bà Chường ngã xuống đất. Bà Chường được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 11h ngày 7-9 thì tử vong do bị chấn thương sọ não.

Theo Viết Nam (CAND Online)