Pháp luật

Kẻ nhét giẻ, khống chế hai bảo vệ già được giảm án tù

Luân chuẩn bị công cụ, trói bảo vệ để cùng đồng bọn cướp hai cuộn cáp điện nhưng đã tích cực bồi thường...

Kẻ nhét giẻ, khống chế hai bảo vệ già được giảm án tù
Ảnh minh họa.

Ngày 20/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của Lê Như Luân và Phạm Văn Hiếu về tội Cướp tài sản.

Hơn nửa năm trước, Luân và Hiếu bị tuyên lần lượt 18 năm và 17 năm vì cùng đồng bọn tham gia khống chế bảo vệ, cướp hai cuộn dây cáp điện ở đoạn đường 100m thuộc huyện Mê Linh.

Theo bản án sơ thẩm, Bùi Hải Hà thấy đoạn đường 100m đang thi công có nhiều cuộn cáp điện nên rủ Luân, Hiếu và hai người khác tham gia cướp.

Trong khi Hà tìm mối tiêu thụ, thuê xe cẩu để chở cuộn cáp điện, Luân và Hiếu được phân công chuẩn bị dây dù, giẻ, khẩu trang... cho vụ cướp.

Đêm 8/3/2016, nhóm Hà gồm năm người xông vào lán công trường, Luân nhét giẻ, cùng đồng bọn trói hai bảo vệ trung niên, đe dọa. Sau đó, cả bọn dùng xe tải chở hai cuộn dây cáp điện trị giá hơn 560 triệu đồng, mang sang Bắc Ninh tiêu thụ. Luân và Hiếu được Hà chia cho mỗi người 27 triệu đồng.

Tại phiên phúc thẩm, tòa cấp cao xác định, Luân tích cực bồi thường, trong khi mức án với Hiếu là nghiêm khắc nên chấp nhận đơn của hai bị cáo. Tòa giảm hình phạt cho Luân còn 17 năm, Hiếu còn 17 năm 6 tháng.

Ba bị cáo khác trong đó có chủ mưu là Hà không chống án.

 Theo Việt Dũng (VnExpress.net)