Pháp luật

Kẻ nghiện game sát hại người lái xe ôm, phi tang xác dưới mương

Sau khi sát hại người lái xe ôm, Bình kéo xác nạn nhân xuống mương nước để phi tang.

Sau khi sát hại người lái xe ôm, Bình kéo xác nạn nhân xuống mương nước để phi tang.

Theo thông tin ban đầu, Bình là đối tượng nghiện game nặng. Để có tiền chơi game, tối hai hôm trước, Bình giấu 1 con dao trong người rồi đi đến đường Lạc Hồng (TP Rạch Giá) thuê ông Huỳnh Thanh Phong (49 tuổi, hành nghề chạy xe ôm) chở đi về hướng huyện Châu Thành.

giết người giấu xác, phi tang xác, giết người, giấu xác

Nghi can bị công an bắt giữ

Khi đến đoạn đường vắng ở xã Giục Tượng (huyện Châu Thành), Bình giả vờ kêu ông Phong tấp vào lề để đi tiểu. Ông Phong vừa dừng xe lại thì Bình dùng dao đâm người lái xe ôm tử vong

Bình kéo thi thể nạn nhân xuống mương nước để phi tang rồi cướp xe máy cùng 200.000 đồng đi thuê nhà trọ ngủ. Sau đó, Bình đem xe máy của nạn nhân đi cầm để lấy tiền chơi game.

Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện thi thể ông Bình nên trình báo công an. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an xác định Bình là nghi can trong vụ án nên bắt giữ khi thanh niên này đang chơi game ở TP Rạch Giá.

Theo Sông Ngư - H.Thanh (VietNamNet)