Pháp luật

Kẻ ngáo đá ném con từ tầng hai bị điều tra tội giết người

Video: Bé trai 1 tuổi bị cha ném từ nóc nhà xuống

Tìm vợ không được, Hà bế con đi tìm và trong cơn phê ma túy đã lên mái nhà, đe dọa tính mạng đứa trẻ.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú phường Hồng Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Hà khai ba ngày trước người vợ thứ hai bỏ nhà đi sau cuộc to tiếng trong gia đình khiến anh ta không liên lạc được. Sáng 21/11, sau khi sử dụng ma túy, Hà bế con trai 14 tháng tuổi từ nhà riêng đi bộ vài cây số tới khu vực nhà trọ ở khối Tân Hòa, phường Vinh Tân vì nghi ngờ vợ trốn tại đây.

Hơn 9h cùng ngày, tìm vợ không thấy, Hà bế đứa trẻ đi lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nhà khác liền kề. Anh ta gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm.

Kẻ ngáo đá ném con từ tầng hai bị điều tra tội giết người
Lê Ngọc Hà trong lúc lấy lời khai. Ảnh: Nguyễn Hải.

Nhà chức trách cho hay, khi cảnh sát tiếp cận khuyên nhủ, Hà vẫn không ngừng đe dọa tính mạng của con, vẫn túm tay túm chân đứa trẻ đi qua nhiều nóc nhà. Hơn 11h, ở mái tôn có độ cao hơn 4m, Hà tung con lên rồi đỡ nhưng không kịp. Cảnh sát túc trực dưới sân đã đón đứa trẻ.

Hà cũng nhảy xuống và bị khống chế. Một cán bộ điều tra cho biết, khi bị bắt, anh ta trong tình trạng phê ma túy, lúc tỉnh táo tỏ ra hối hận.

Kẻ ngáo đá ném con từ tầng hai bị điều tra tội giết người - 1
Chiếc kéo Hà dùng dọa đâm con trai. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo hồ sơ của công an, Hà có hai đời vợ, ba người con, từng có một tiền án liên quan tới ma túy. Anh ta nghiện ma túy lâu năm và đã đi cai nhưng không có kết quả.

Bé trai 14 tháng tuổi đang được chăm sóc tại bệnh viện ở thành phố Vinh với nhiều vết xây xước trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn. 

Kẻ ngáo đá ném con từ tầng hai bị điều tra tội giết người - 2
Mái tôn nơi Hà đứng ném con trai xuống đất. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo người thân, hàng ngày Hà gần gũi con và thường bế con đi chơi, ít khi đánh. Hành động của anh ta hôm nay khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Nguyễn Hải (VnExpress.net)