Pháp luật

Kẻ khủng bố đặt chất nổ trong trụ sở công an ở TP HCM như thế nào

Nam đến Công an phường 12 quận Tân Bình giả vờ đi vệ sinh để cài chất nổ nhưng bom nổ ngoài dự kiến, gây thiệt hại ít.

Chiều 5/7, Công an TP HCM xác định Vũ Hoàng Nam (22 tuổi) là kẻ trực tiếp gây nổ tại Công an phường 12 quận Tân Bình. Anh ta cùng Nguyễn Khanh (54 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, con trai Khanh) và Dương Bá Giang (47 tuổi) bị khởi tố về hành vi Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Liên quan vụ án, Nguyễn Trung Trực (36 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) và Nguyễn Khắc Sinh Nhật (37 tuổi) bị cáo buộc tội Mua bán trái phép chất nổ. 

Kẻ khủng bố đặt chất nổ trong trụ sở công an ở TP HCM như thế nào
Nam (bên trái) và Giang.

Bom chập điện nổ sớm hơn kế hoạch

Vào cuộc điều tra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình trên đường Trường Chinh chiều 20/6, Công an TP HCM xác định nhóm gây án có mục đích tấn công khủng bố gây hoang mang, sợ hãi cho người dân. Mục tiêu của chúng là các trụ sở công quyền và nhà riêng cán bộ lãnh đạo.

Để thực hiện hành vi, Khanh và con trai nhờ Giang (thợ máy tự do) chế tạo nhiều kíp nổ, điều khiển từ xa bằng sóng radio. Sau đó Khanh đưa hai quả nổ cho Nam, yêu cầu tấn công bất cứ trụ sở công an nào ở TP HCM.

Sau thời gian theo dõi, Nam chọn khu vực tiếp dân của Công an phường 12 quận Tân Bình bởi trụ sở nằm trên tuyến đường lớn, đông người qua lại nên cơ hội trốn thoát sẽ nhiều.

Hôm đó, Nam cùng đồng phạm giả làm người dân đến làm việc, xin đi nhờ nhà vệ sinh bên trong trụ sở để đặt chất nổ. Vừa cài xong quả bom thứ 2 thì bất ngờ phát nổ khiến quả kia nổ theo. Nam bỏ chạy nhưng vẫn bị mảnh vỡ gây thương tích ở mặt. Tuy nhiên, hắn kịp ra xe đồng phạm, cùng tẩu thoát.

Vụ nổ khiến 3 cán bộ bị thương, nhiều mảng tường nứt toác, đổ sập, nhiều xe máy hư hỏng. Ngoài việc bắt 8 người, lực lượng chức năng còn thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT...

"Chúng chọn nơi tiếp dân để gây nổ là hành vi hết sức bạc nghĩa", thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) đánh giá.

Kẻ khủng bố đặt chất nổ trong trụ sở công an ở TP HCM như thế nào - 1
Hai cha con Khanh - Thành.

Tổ chức chống phá Nhà nước lôi kéo người như thế nào

Tướng Minh cho biết, Khanh có tiền sự, liên quan đến vụ án lừa đảo mua bán thiên thạch ở Đồng Nai. Năm 2013, khi Nhà nước lấy ý kiến về một dự thảo luật, ông ta bày tỏ thái độ chống đối, kết nối với nhóm phản động ở nước ngoài qua mạng xã hội.

Khanh được Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ) phong cho chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai. Còn Thành được phong hàm thiếu tướng.

Nam bị tổ chức chống phá Nhà nước lôi kéo cũng sau khi bày tỏ thái độ bất mãn. Anh ta nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình, gây rối tại trung tâm TP HCM, đặc biệt là hôm 10/6. 

Theo ông Minh, trong những ngày 10, 16 và 17/6, lực lượng chức năng đã giải tán được cuộc kêu gọi biểu tình với quy mô rất lớn. Cơ quan điều tra đã lường trước khả năng các nhóm phản động sẽ có hoạt động phá hoại theo dạng "sói đơn độc" - hành vi tấn công khủng bố đơn lẻ.  

"Thủ đoạn này không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn là mối lo của nhiều nước trên thế giới. Ở TP HCM, lực lượng chức năng đã tăng cường, siết chặt an ninh và theo dõi gần như toàn bộ hành vi của những nhóm này", tướng Minh nói và cho biết cảnh sát đang truy bắt ít nhất 3 người liên quan.

Kẻ khủng bố đặt chất nổ trong trụ sở công an ở TP HCM như thế nào - 2
Một quả bom cài kíp nổ chưa kịp sử dụng.

Bán thuốc nổ cho cha con Khanh là 3 nông dân ở huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Họ khai mua thuốc từ Lào về để phục vụ việc đào giếng, ao hồ và không biết Khanh dùng vào việc khủng bố, phá hoại. 

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)