Pháp luật

Kẻ giết người thả xác trôi sông nhận án tử hình

Nợ nần vì cờ bạc, Hải sát hại người làm công của anh trai cướp tài sản. Xác nạn nhân bị thả xuống sông, trôi đến gần nhà thì mọi người phát hiện.

Nợ nần vì cờ bạc, Hải sát hại người làm công của anh trai cướp tài sản. Xác nạn nhân bị thả xuống sông, trôi đến gần nhà thì mọi người phát hiện.


Bị cáo Hải tại phiên xử lưu động có sự tham dự của hàng ngàn người dân. Ảnh: Lộc Hà

Theo cáo trạng, Hải làm đại lý bỏ mối bia, nước giải khát và thường sang Campuchia đánh bạc, nợ gần 170 triệu đồng không có khả năng trả.

Thấy anh Hà Văn Xuyên, người làm công nuôi cá cho anh trai có xe máy, Hải nảy sinh ý định giết người cướp của.

Đêm 30/12/2014, Hải mang két bia qua trại nuôi cá, ép anh này uống say. Thấy nạn nhân ngà ngà, Hải đánh chết rồi bỏ xác nạn nhân vào bao, ném xuống sông. Kẻ thủ ác lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân mang cắm ở tiệm cầm đồ rồi sang Campuchia đánh bạc.

Hai ngày sau, xác anh Xuyên trôi gần 7 km, đến đoạn kênh gần nhà, người dân phát hiện báo công an.

Qua camera của hiệu cầm đồ, công an tỉnh An Giang xác định hình ảnh người đàn ông trong đoạn băng ghi hình là Hải. Việc truy bắt chưa có kết quả thì kẻ thủ ác đầu thú.
>> Ngày gây tội của tên sát nhân hại bé 3 tuổi rồi phi tang xác
>> Bị đồng nghiệp đâm chết vì... không hùn tiền hát karaoke

Theo Lộc Hà (VnExpress.net)