Pháp luật

Kẻ giết người bằng 12 nhát kéo bật khóc tại tòa

Ngày 28/6, TAND TP HCM xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, quê Nam Định) về tội Giết người.

Ngày 28/6, TAND TP HCM xét xử lưu động tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, quê Nam Định) về tội Giết người.

Cho rằng mình mất việc là do bị “đâm sau lưng”, vì thế mỗi lần gặp mặt là Sơn chửi bới Trường. Vào tối 1/10/2015, khi Trường đang uống nước cùng bạn trong quán thì Sơn vào, tiếp xúc phạm.

Ke giet nguoi bang 12 nhat keo bat khoc tai toa hinh anh 1
Bị cáo Trường bật khóc tại tòa trước hàng trăm người. Ảnh: H.Đ

Không kìm được nóng giận, thanh niên 32 tuổi lấy một cây kéo gần đó tiến lại gần Sơn thì bị người này đấm vào mặt. Bực tức, Trường dùng kéo đâm liên tiếp 12 nhát vào ngực, bụng đối thủ.

Sau khi gây án, người đàn ông này tẩu thoát khỏi hiện trường, nhưng một ngày sau thì bị công an bắt giữ. Sơn dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Khi bị đại diện VKSND hỏi, bị cáo nhiều lần bật khóc giữa tòa, tỏ ra ấm ức vì cho rằng mình gây án trong lúc bị xúc phạm nặng nề. Khi được nói lời sau cùng, Trường xin lỗi cha nạn nhân, đồng ý bồi thường 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 

Theo H.Đông (Zing.vn)