Pháp luật

Kẻ dùng súng tự chế bắn cán bộ kiểm lâm bị thương lĩnh 30 tháng tù

Năm phát hiện hai cán bộ kiểm lâm truy đuổi khi đi săn bắn thú rừng. Anh ta rút súng tự chế, nã đạn khiến cả hai cán bộ bị thương.

Năm phát hiện hai cán bộ kiểm lâm truy đuổi khi đi săn bắn thú rừng. Anh ta rút súng tự chế, nã đạn khiến cả hai cán bộ bị thương.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 26/4, Năm cùng Bùi Văn Soạn và Bùi Văn Ích (ở cùng xã) rủ nhau vào tiểu khu 8, Vườn quốc gia Cúc Phương (địa phận huyện Thạch Thành) để săn bắn thú rừng. Khi đi, Năm mang theo một khẩu súng tự chế.

Ke dung sung tu che ban can bo kiem lam bi thuong linh 30 thang tu hinh anh 1

Bùi Văn Năm tại tòa. Ảnh: T.A.

Đến 10h, cả ba đi đến chiếc lán được dựng dưới vách đá để nấu cơm ăn. Tại đây, Năm đem khẩu súng giấu vào gốc cây gần lán.

Khi đang ăn cơm, Ích phát hiện anh Đỗ Tiến Dũng và Nguyễn Minh Tâm là cán bộ của Hạt kiểm lâm Cúc Phương đi tuần tra nên tri hô.

Năm chạy lên lấy khẩu súng rồi cả ba cùng chạy về hướng đỉnh đồi. Chạy được khoảng 100 m, Năm bảo Ích và Soạn quay lại lán xem tình hình và lấy một số vật dụng cá nhân.

Lúc này, Năm phát hiện 2 cán bộ kiểm lâm vẫn đang đuổi về hướng mình nên giương súng bắn nhiều phát. Do trúng đạn, anh Dũng bị thương ở vùng ngực, anh Tâm bị thương ở hai bàn tay.

Theo kết luận giám định, anh Tâm bị thương tật 14%, còn anh Dũng là 1%.

Trong phiên xử, HĐXX xét thấy bị cáo Năm có các tình tiết giảm nhẹ như ra đầu thú, thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra; tự nguyện bồi thường thiệt hại; thân nhân tốt... nên tuyên mức án như trên.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)