Pháp luật

Kẻ đâm người trọng thương, trốn truy nã và bị bắt khi đang ăn nhậu

Gần 5 tháng sau khi gây ra vụ án nghiêm trọng rồi bỏ trốn, Lê Văn Minh đã bị bắt theo quyết định truy nã.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã hoàn tất thủ tục tạm giam đối tượng Lê Văn Minh (SN 1989, trú quán xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng), về tội cố ý gây thương tích.

Kẻ đâm người trọng thương, trốn truy nã và bị bắt khi đang ăn nhậu
Đối tượng Lê Văn Minh

Theo điều tra, chiều 6-11-2020, anh N.V.L (SN 1995, trú ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đang đứng trước cửa nhà thì Lê Văn Minh đến xin làm thuê, nhưng anh L. không đồng ý.

Cố tình nán lại, bất ngờ đối tượng Minh rút dao đâm nhiều nhát vào anh L. rồi bỏ chạy. Anh L. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích nặng.

Ngày 7-12-2020, CQĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định được hung thủ gây ra vụ án là Lê Văn Minh. Tuy nhiên, do đối tượng bỏ trốn nên ngày 31-12-2020, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Quyết tâm không để đối tượng nguy hiểm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Công an quận Hồng Bàng kiên trì rà soát, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, và biết Lê Văn Minh đang lẩn trốn ở khu vực phía Nam. Tổ công tác đặc biệt của Công an quận Hồng Bàng lập tức lên đường, và 21h ngày 17-4, lực lượng “tầm nã” phối hợp với Công an địa phương đã bắt giữ Lê Văn Minh trong khi tên này đang ăn nhậu tại một nhà hàng ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lê Văn Minh khai nhận sau khi đâm trọng thương anh L., gã còn lừa, chiếm đoạt của người quen 1 chiếc xe máy rồi bán lấy tiền mua vé ô tô vào TP. Hồ Chí Minh. Lang thang xin làm thợ xây, cảm thấy bất an, Minh di chuyển về thị xã Thuận An, xin đi làm bốc vác…

Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)




https://anninhthudo.vn/ke-dam-nguoi-trong-thuong-tron-truy-na-va-bi-bat-khi-dang-an-nhau-post464175.antd