Pháp luật

Kẻ đâm chủ cửa hàng rau ở Sài Gòn lĩnh án tử hình

Sau một năm ra tay đâm chết người đàn ông bán rau quả, Thủy phải nhận mức án cao nhất về hành vi được xác định là côn đồ. 

 

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. 

ke-dam-chu-cua-hang-rau-o-sai-gon-linh-an-tu-hinh

Thủy (phải) và Toàn tỏ ra hối hận tại tòa. Ảnh: C. T. 

​Khai tại tòa, Thủy cho biết, rạng sáng 12/9/2015, sau khi nhậu ở nhà mình, Thủy chở Toàn đi tìm bạn uống tiếp nhưng không gặp ai nên đưa Toàn về.

Thủy ghé vào cửa hàng bán rau của anh Thiện ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) để mua giá về nấu mì nhưng chủ hàng nói không có. Cho rằng anh này coi thường mình nên không bán, Thủy đến gây gổ.

Thấy nam thanh niên hung hăng tiến đến, anh Thiện cầm cây kéo đề phòng thì bị anh ta giật, ném xuống đường. Chủ hàng rau bỏ vào nhà thì bị Thủy nhặt trái cây ném vào, thách thức.

Xô xát xảy ra, Toàn lao tới đạp ngã anh Thiện, còn Thủy lấy dao trên sạp đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong. 

Bỏ trốn sau khi gây án nhưng bộ đôi bị bắt vài giờ sau đó. 

Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)