Pháp luật

Kẻ cướp cầm súng điện xông vào tiệm hớt tóc khống chế nữ nhân viên giữa ban ngày

Phát hiện tiệm hớt tóc chỉ có 1 nữ nhân viên, nam thanh niên nhanh chóng tiến vào rồi rút súng khống chế, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Nhân lúc đối tượng sơ hở, cô gái chạy ra ngoài kêu cứu.

Phát hiện tiệm hớt tóc chỉ có 1 nữ nhân viên, nam thanh niên nhanh chóng tiến vào rồi rút súng khống chế, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Nhân lúc đối tượng sơ hở, cô gái chạy ra ngoài kêu cứu.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh L. (SN 1981, quê Đồng Nai, tạm trú quận Tân Phú). Theo điều tra ban đầu, Hùng không có việc làm nên sống lang thang ở khu vực TP.HCM. Vì thiếu tiền tiêu xài, Hùng mua 1 khẩu súng điện thủ trong người để đi cướp tài sản.

Khoảng 12h45 ngày 20/3, Hùng đi ngang qua tiệm hớt tóc trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú phát hiện 1 cửa hàng không có khách. Lúc này, chỉ có chị L. là nhân viên đang nằm nghỉ ở trong tiệm.

TP. HCM: Kẻ cuớp cầm súng điện xông vào tiệm hớt tóc khống chế nữ nhân viên giữa ban ngày - Ảnh 1.

Cửa hàng nơi xảy ra sự việc.

Tưởng có khách, chị L. nhanh chóng mở cửa.. Tuy nhiên, khi chị vừa đóng cửa kính lại thì Hùng bất ngờ rút 1 khẩu súng trong người ra uy hiếp, yêu cầu chị L. đưa toàn bộ tiền, tài sản nếu không sẽ giết chị.

Chị L. hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, tìm cách chống trả. Nhân lúc đối tượng sơ hở, chị đẩy cửa chạy ra ngoài hô hoán mọi người.

Đúng lúc này, tổ tuần tra Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú đi tuần gần đó phát hiện sự việc đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hùng cùng tang vật đưa về trụ sở. Hiện Công an đang tạm giữ đối tượng để điều tra mở rộng.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)