Pháp luật

Kẻ chém chết bác ruột bị bắt trên đường trốn sang Lào

Chém bác ruột tử vong ở Quảng Nam, Quyết chạy ra Quảng Trị, chuẩn bị trốn sang Lào thì bị bắt.

Tối 1/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) nghi phạm chém bác ruột tử vong, chém anh rể trọng thương trong lúc đi tảo mộ.

Kẻ chém chết bác ruột bị bắt trên đường trốn sang Lào
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Đắc Thành.

Theo công an, sau khi gây án Quyết đi nhiều nơi để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Phát hiện Quyết đang trốn ở biên giới tỉnh Quảng Trị giáp Lào, các trinh sát đã bắt giữ và di lý về Quảng Nam để điều tra hành vi giết người.

"Quyết nghiện ma túy lâu năm, công an đang làm rõ thời điểm gây án, Quyết có bị ngáo đá hay không", nguồn tin cho hay.

Trước đó, sáng 30/1, ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, xã Tam Dân) cùng con rể Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) và cháu ruột Nguyễn Hồng Quyết đi tảo mộ gần nhà.

Tại đây, hai bác cháu lớn tiếng cãi vã. Quyết dùng dao rựa chém ông Sơn tử vong tại chỗ, chém Tưởng trọng thương khi anh này vào can ngăn. 

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)