Pháp luật

Kẻ cầm đầu vụ chém gục thanh niên giữa đường bị bắt

Bị nhóm thanh niên tấn công khi nhắc nhở chỗ đậu xe, bảo vệ quán cà phê ở Bình Dương gọi hàng chục người đến chém gục đối thủ.

Ngày 29/11, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ Trần Doãn Hoàng (46 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra vụ hỗn chiến khiến bốn người bị thương.

Kẻ cầm đầu vụ chém gục thanh niên giữa đường bị bắt
Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều.

Theo điều tra ban đầu, tối 27/11, thanh niên tên Hùng cùng hai người bạn chạy ôtô tải đến đậu trước quán cà phê ở phường An Bình, do Hoàng làm bảo vệ nên bị ông ta nhắc nhở.

Bực tức, nhóm Hùng lao vào đánh Hoàng rồi bỏ đi. Lúc sau, Hùng quay lại cùng nhóm bạn cầm gậy và mã tấu tìm nhân viên bảo vệ để đánh.

Bị tấn công, Hoàng gọi thêm khoảng 20 người cầm hung khí đánh trả. Nhóm Hoàng đã chém gục Hùng giữa đường, sau đó kéo lê nạn nhân vào lề đường rồi bỏ đi. Vụ hỗn chiến còn làm cho ba người khác bị thương, trong đó có hai người của nhóm Hoàng.

Kẻ cầm đầu vụ chém gục thanh niên giữa đường bị bắt - 1
Cảnh nam thanh niên bị hàng chục người chém gục giữa đường. Ảnh: Cắt từ video.

Cảnh sát đang tiếp tục truy bắt những nghi can khác.

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)