Pháp luật

Kẻ cầm đầu nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lĩnh 16 năm tù

Video: Nhóm khủng bố đốt kho xe Công an TP.Biên Hòa 'để gây tiếng vang'

Đặng Hoàng Thiện, người được nhận định là kẻ cầm đầu nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất bị tuyên 16 năm tù, thời gian quản chế 5 năm.

Chiều 27/12, TAND TP.HCM đã tuyên án nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4.

Đặng Hoàng Thiện được coi là người cầm đầu lĩnh án 16 năm tù, chịu 5 năm quản chế. Trước đó, VKS đề nghị mức án từ 16-18 năm tù giam với bị cáo này. 

Kẻ đốt bãi xe Công an Biên Hoà lĩnh án 10 năm tù

Cũng được nhận định là cầm đầu, tổ chức vụ đốt bãi xe của Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai), Nguyễn Đức Sinh nhận mức án 10 năm tù, 3 năm quản chế. Đây là mức án thấp hơn so với đề nghị của VKS trước đó (14-16 năm tù).

Kẻ cầm đầu nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lĩnh 16 năm tù
Các bị cáo bị kết tội khủng bố chống lại chính quyền nhân dân. Ảnh chụp màn hình. 

Hai người trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở sân bay Tân Sơn Nhất là Ngô Thuỵ Tường Vy và Trương Tấn Phát nhận mức án thấp hơn so với đề nghị của VKS trước đó do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tỏ ra ăn năn hối cải trong quá trình điều tra.

Theo đó, Tường Vy nhận mức án 11 năm tù và 3 năm quản chế. Đặc biệt, Trương Tấn Phát nhận mức án nhẹ nhất với 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trước đó, VKS đề nghị mức án 6-10 năm tù với bị cáo.

Nguyễn Thị Chung nhận mức án 12 năm tù giam, Thái Hàn Phong mức án 14 năm tù, Nguyễn Ngọc Tiền nhận mức án 11 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo khác như Bùi Công Thành, Lê Hùng Cường, Trần Quốc Lượng, Vũ Mộng Phong, Hoàng Văn Dương, Hùng Văn Vương, Đoàn Văn Thế, Trần Văn No nhận mức án từ 5-8 năm tù và 3 năm quản chế. 

Bị cáo Lê Thị Thu Phương (bạn gái của Thiện) bị kết án 18 tháng tù treo về tội Không tố giác tội phạm. 

Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng

Tại phần tuyên án, HĐXX xét thấy Thiện cùng các bị cáo đều trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua mạng xã hội, nhận chỉ đạo từ Phạm Lisa nhằm chống phá chính quyền, bôi nhọ Đảng và chính quyền.

Bị cáo Chung tuy không thừa nhận hành vi nhưng không có căn cứ chứng minh mình không phạm tội. Thông qua những đoạn tin nhắn trích xuất thì bị cáo Chung cùng Thiện đã bàn kế hoạch bạo loạn, thậm chí còn tính mua máy in tiền giả, mua tiền giả nhằm thực hiện khủng bố.

Chung đã 3 lần giao tiền cho Thiện, tài trợ tiền cho các bị cáo thực hiện hành động. Điều này được chứng minh qua nội dung bị cáo Thiện trao đổi cùng Lisa Phạm.

Kẻ cầm đầu nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lĩnh 16 năm tù - 1
Bị cáo Chung tại phiên toà. Ảnh chụp màn hình. 

Về việc các luật sư cho rằng chưa có thiệt hại về người nên cần xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, HĐXX cho rằng xét về quy mô gây án của việc đặt bom khủng bố sân bay và đốt bãi xe thì hậu quả không thể lường trước được. Việc không có thiệt hại nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo.

Một số bị cáo dù không tham gia nhưng đã có sự tiếp sức về ý chí, để mặc cho hậu quả xảy ra. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng, phá hoại theo nhiều hình thức khác nhau: lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức phản động, chế tạo bom, đánh bom, đốt bãi xe,…

Từ đó, HĐXX cho rằng cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo. Vai trò phạm tội của các bị cáo như nhau nhưng mức độ khác nhau nên sẽ căn cứ vào đó để lượng hình.

Theo Hà Hương - Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)