Pháp luật

Kẻ bắn chết người ở Trâu Quỳ ra đầu thú

Thấy Thành định xông vào nhà mình, Quân rút súng bắn vào ngực đối phương. Sau khi gây trọng án đối tượng bỏ trốn lên Hà Giang.

Thấy Thành định xông vào nhà mình, Quân rút súng bắn vào ngực đối phương. Sau khi gây trọng án đối tượng bỏ trốn lên Hà Giang.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, 23h ngày 3/10, anh Trần Huy Thành (38 tuổi, ở quận Long Biên) cùng vợ con và một số bạn bè tới quán cháo vịt ở tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm ăn đêm.

Ke ban chet nguoi o Trau Quy ra dau thu hinh anh 1

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Tại đây, họ xảy ra xô xát với nhóm của Nguyễn Doãn Cường và Bùi Văn Hòa (ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và Trần Đức Thắng (ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Trung lúc ẩu đả, Cường và Thắng yếu thế nên chạy vào nhà bạn là Trần Đức Quân ở gần đó.

Thấy Thành định xông vào nhà, Quân dùng súng bắn vào ngực người đàn ông này rồi bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thành tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án Quân trốn lên Hà Giang. Được công an và gia đình vận động, tối 4/10 anh ta đã ra đầu thú.

Theo Hải An (An Ninh Thủ Đô)