Pháp luật

Hung thủ sát hại đồng nghiệp khi đang ngủ lĩnh 18 năm tù

Sau khi cãi nhau qua điện thoại, Tuấn về xưởng mộc ra tay sát hại người đồng nghiệp đang ngủ bằng 20 nhát đâm.

Ngày 20/11, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) ra xét xử tội Giết người. Bị hại trong vụ án là anh Thới (29 tuổi, quê Hưng Yên), đồng nghiệp của Tuấn.

Theo cáo buộc, Tuấn và anh Thới cùng làm thuê cho một xưởng mộc ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). Quá trình làm việc, họ thường xuyên xảy ra xích mích, cãi lộn nhau. Có lần Tuấn cầm búa đuổi đánh anh Thới.

Hung thủ sát hại đồng nghiệp khi đang ngủ lĩnh 18 năm tù
Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Tối 13/5/2015, Tuấn cùng một số anh em gần xưởng mộc rủ nhau đi uống rượu, sau đó đi hát trong khi Thới đi chơi cùng nhóm bạn khác. Rạng sáng hôm sau, Tuấn nhận được điện thoại của anh Thới hỏi: “Ông mang chìa khóa đi đâu”. Mâu thuẫn giữa 2 người tiếp tục xảy ra.

Tàn cuộc vui vào rạng sáng hôm sau, Tuấn được bạn bè chở về xưởng vì anh ta say rượu. Do làm rơi chìa khóa, người đàn ông 34 tuổi đi vòng sang nhà hàng xóm trèo tường vào trong xưởng gỗ.

Lên gác xép, Tuấn thấy anh Thới cùng một đồng nghiệp khác đang ngủ say nên nảy sinh ý định sát hại. Lấy chiếc kéo gần đó, Nguyễn Văn Tuấn vén màn đâm một nhát vào bụng anh Thới.

Giật mình tỉnh dậy kêu cứu, anh Thới bị Tuấn dùng kéo đâm đến khi tử vong mới dừng lại. Cơ quan chức năng xác định hung thủ đã đâm bị hại 20 nhát vào cổ, ngực, đầu…

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường, vài giờ sau thì bị bắt giữ. Quá trình điều tra, thấy Tuấn có biểu hiện không bình thường về mặt nhận thức, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần. Kết quả cho thấy, trước, trong và sau khi sát hại đồng nghiệp, Tuấn bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi.

Do Tuấn bị tâm thần, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Tuấn 18 năm tù về tội Giết người.

Theo Văn Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)