Pháp luật

Hứa 'chạy án' để chiếm đoạt tiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã bị khởi tố

Lợi dụng lòng tin của mọi người, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã liên hệ, hứa sẽ “chạy án”, rồi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Hứa 'chạy án' để chiếm đoạt tiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã bị khởi tố
Bị can Moong Văn Tình bị khởi tố về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 24.5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Văn Tình (SN 1975, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị can là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chiêu Lưu. 

Ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, ông Moong Văn Tình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã này vừa bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tình tiết vụ việc được xác định, vào ngày 8.5.2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận trình báo của anh Xeo Văn T. (SN 1975, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), tố cáo Moong Văn Tình chiếm đoạt số tiền 48,5 triệu đồng của chị Lữ Thị Thúy (SN 1982), là vợ của anh T.

Trước đó, vào tháng 4.2016, chị Lữ Thị Thúy bị CSĐT Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) khởi tố hành vi “Mua bán người”.

Ngày 1.5.2016, Moong Văn Tình gọi Thúy đến và nói có thể “chạy án”. Tin lời, Thúy đã đưa cho Tình số tiền 30 triệu đồng. Mấy ngày sau, Tình lại tiếp tục gọi điện cho chị Thúy đưa thêm 18 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng để lo việc cho Thúy, còn 8 triệu đồng là Tình vay để tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 22.9.2016, TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án “Mua bán người” và tuyên phạt Lữ Thị Thúy 4 năm tù giam nhưng chưa phải thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Sau khi về địa phương, Thúy tới nhà Tình để hỏi vì sao nhận tiền rồi mà không lo được cho Thúy. Vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã tỏ thái độ thách thức và dọa nạt Thúy.

Bức xúc trước sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Moong Văn Tình tới Cơ quan CSĐT huyện Kỳ Sơn để điều tra, làm rõ.

Ngày 17.5.2019, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục nhận đơn tố cáo của chị Xeo Thị Tiên (SN 1982), trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tố cáo Moong Văn Tình chiếm đoạt số tiền 15 triệu đồng.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Moong Văn Tình thì phát hiện một số tài liệu, sổ sách có liên quan đến vụ án và việc cho vay nặng lãi của đối tượng.

Theo Anh Đức (Lao Động)