Pháp luật

Họp báo vụ thảm sát giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh bị hủy

Chiều 24-9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức vụ thảm án làm 4 bà cháu bị chết. Tuy nhiên đến phút cuối buổi họp báo đã không diễn ra.

Chiều 24-9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức vụ thảm án làm 4 bà cháu bị chết. Tuy nhiên đến phút cuối buổi họp báo đã không diễn ra.

Hàng chục phóng viên của các cơ quan báo đài đã có  mặt tại hội trường của UBND phường Phương Nam từ 15h, tuy nhiên, đến 15h35 cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Đường
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hải Đường

15h50, ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí đã tới hội trường chủ trì cuộc họp báo.

Mở đầu, ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở TTTT Quảng Ninh cho biết, dự kiến ban đầu sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp này dễn ra, UBND tỉnh đã thống nhất sẽ thông tin vụ việc qua kênh cổng thông tin điện tử Quảng Ninh và đây là thông tin chính thức.

Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cũng cho biết, mọi thông tin liên quan đến vụ việc từ phía UBND thành phố Uông Bí sẽ được giao cho ông Nguyễn Đình Trung - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chính thức phát ngôn.

16h05, buổi họp báo... kết thúc.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công điện truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo về việc điều tra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo HĐ (Pháp Luật TPHCM)