Pháp luật

Hỗn chiến vì đi vệ sinh không đúng chỗ, một người tử vong

Xuất phát từ việc đi vệ sinh không đúng chỗ, 2 nhóm thanh niên ở Sài Gòn đã lao vào đánh nhau khiến một người thiệt mạng.

Xuất phát từ việc đi vệ sinh không đúng chỗ, 2 nhóm thanh niên ở Sài Gòn đã lao vào đánh nhau khiến một người thiệt mạng.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Thạch Tâm (20 tuổi), Thạch Sô Phol (20 tuổi) Kiên Bô Thum (28 tuổi) , Thạch Ra Siênl (22 tuổi), Đặng Văn Tuấn (28 tuổi) và Nguyễn Văn Thường (29 tuổi) bị tuyên phạt mỗi người 1 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hon chien vi di ve sinh khong dung cho, mot nguoi tu vong hinh anh 1
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: P.Chung.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 20/1/2014, Tiền cùng Tâm, Phol, Linh, Siênl đi nhậu tại quán trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Lúc này, Nguyễn Anh Khoa, Lương Hiệp Mạnh và 3 người khác ngồi uống rượu trên dải phân cách đối diện quán nhậu.

Trong lúc uống bia, Tâm và Siênl đi tiểu gần nhóm Khoa nên 2 bên xảy ra cãi vã.. Lúc này Tiền gọi điện cho Thảo đang làm trong một khách sạn ở gần đó hỏi mượn dao. Thanh niên này đồng ý và mang dao ra cho Tiền.

Khoảng 3h cùng ngày, Phol cầm vỏ chai bia ném về nhóm Khoa. Nhóm này liền kéo sang quán nhậu buộc Phol xin lỗi. Hai bên tiếp tục cự cãi rồi cầm vỏ chai đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Khoa bị đâm tử vong, Mạnh cùng một người trong nhóm cũng bị chém gây thương tích.

Theo Phan Chung - Tân Thanh (Zing.vn)