Pháp luật

Hơn 700 người sập bẫy nguyên Tổng Giám đốc sàn vàng Khải Thái

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Cơ quan công an khám xét ở một chi nhánh của Công ty Khải Thái. Ảnh CTV

Cơ quan công an khám xét ở một chi nhánh của Công ty Khải Thái. Ảnh CTV

Trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014 bằng các thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty Khải Thái, đã đưa ra lãi suất rất cao như từ 3 đến 3,5%/tháng; kỳ hạn ủy thác từ 3% đến 12%/tháng để lôi kéo khách, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 717 khách hàng người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng uỷ thác đầu tư để thu số tiền hơn 280 tỉ đồng.

Đối tượng Hsu Ming Jung và Đoàn Thị Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Đối tượng Hsu Ming Jung và Đoàn Thị Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Công ty Khải Thái trả lãi cho khách hàng là hơn 17,5 tỉ đồng, còn lại đã chiếm đoạt của 717 bị hại số tiền là hơn 264 tỉ đồng. Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư tố cáo lừa đảo, ngày 2-10-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét các trụ sở của công ty Khải Thái, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu được hàng chục tỉ đồng và thu giữ tại nơi ở của Hsu Ming Jung số tiền hơn 35 tỉ đồng, 29,5 nghìn USD và một số ngoại tệ khác cùng nhiều tài sản giá trị…

Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)