Pháp luật

Hơn 100 người lùng kẻ giết nữ sinh Đà Nẵng

Sau khi sát hại nữ sinh bằng gần chục nhát dao, hung thủ bỏ trốn lên ngọn núi sau nhà. Cả trăm cảnh sát, dân quân đang bao vây hiện trường để lùng tìm kẻ gây án.

Sau khi sát hại nữ sinh bằng gần chục nhát dao, hung thủ bỏ trốn lên ngọn núi sau nhà. Cả trăm cảnh sát, dân quân đang bao vây hiện trường để lùng tìm kẻ gây án.
Hon 100 nguoi lung ke giet nu sinh Da Nang hinh anh 1
Hiện trường vụ án nữ sinh bị giết ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Vũ.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng ghi nhận cơ thể Ngân bị gần chục nhát đâm chém, trong đó có vết cắt ở cổ. Nạn nhân là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Nữ sinh này vừa học xong THPT, đang ôn thi đại học. 

Ông Đặng Lực (bác Ngân) cho biết, khoảng 22h ngày 17/6, mọi người nghe tiếng hô hoán của nữ sinh nên chạy sang, thấy Ngân nằm gục trên vũng máu, cạnh đó có con dao phay.

"Chúng tôi chạy ra thấy một bóng đen lao lên dãy núi. Có người đuổi theo nhưng không kịp. Kẻ đó tàn nhẫn quá, đâm con bé từ trong phòng khách ra đến cổng rồi còn cắt cổ", ông Lực bức xúc.

Quá trình điều tra, cảnh sát tình nghi kẻ gây án năm nay 38 tuổi, ở cùng thôn. Người đàn ông này đã ly dị vợ, có 2 con, hiện sống một mình. Tại địa phương, anh ta có tiếng là ngang tàn, mê cờ bạc, thường say xỉn, quậy phá.

Công an địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, dân quân, dân phòng bao vây ngọn núi nơi nghi phạm lẩn trốn để tổ chức truy bắt.

Theo bạn học nữ sinh, ở trường, Ngân được nhận xét là hiền lành và dễ gần. Còn tại địa phương, cô gái được cho là người hiếu thảo, chăm học, chưa thù oán với ai.

Theo Nguyên Vũ (Zing.vn)