Pháp luật

"Hiệp sĩ" vây bắt đôi nam nữ trộm xe máy trong hẻm

Lấy trộm xe máy, đôi nam nữ mang đi tiêu thụ thì bị “hiệp sĩ” phát hiện, bám theo. Họ bỏ lại phương tiện, chạy bộ vào con hẻm hòng thoát thân nhưng vẫn bị bắt.

Lấy trộm xe máy, đôi nam nữ mang đi tiêu thụ thì bị “hiệp sĩ” phát hiện, bám theo. Họ bỏ lại phương tiện, chạy bộ vào con hẻm hòng thoát thân nhưng vẫn bị bắt.
‘Hiep si’ vay bat doi nam nu trom xe may trong hem hinh anh 1
Hai nghi phạm trộm xe máy (cầm biển số) bị "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Thanh Hải.

Trưa cùng ngày, đội phòng chống tội phạm nhận được tin báo đôi nam nữ trộm xe máy tại phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương), mang đi tiêu thụ. “Hiệp sĩ” Hải cùng các thành viên trong đội tỏa ra các tuyến đường truy tìm nghi can.

Đến quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Phú Hòa thì nhóm phát hiện cặp đôi như mô tả đang đi trên 2 xe máy nên bí mật theo dõi. Khi các “hiệp sĩ” áp sát, 2 người này dừng phương tiện, bỏ lại xe rồi chạy vào con hẻm hòng thoát thân. Nhóm “hiệp sĩ” tổ chức khống chế, bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai nhận tên Nguyễn Thanh Sang, Lê Thị Thanh Hoa. Họ nói rằng trộm xe máy tại quán cà phê An Na (phường An Bình, thị xã Dĩ An) và định mang đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (tỉnh Tây Ninh) tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đến 14h30 cùng ngày, Công an phường Phú Hòa phối hợp Công an phường An Bình tổ chức khám xét nơi ở của cặp đôi ở phường An Bình thì phát hiện 4 xe máy là tang vật các vụ trộm trước đó. 

Theo Ngọc An (Zing.vn)