Pháp luật

'Hiệp sĩ' và trinh sát tóm gọn người đàn ông giật túi xách

Phát hiện nghi can giật túi xách của người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, nhóm hiệp sĩ và các trinh sát hình sự truy đuổi tóm gọn cùng tang vật.

Khoảng 11h30 ngày 1/12, các 'hiệp sĩ' Trần Văn Hoàng, Lê Văn Tuyên, Huỳnh Lê Hoài Thiện, Trần Quang Trí, Châu Ngọc Hiệp - nhóm hiệp sĩ HCM (hiệp sĩ Tân Bình) lưu thông trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (phường 15, quận 11), phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên dừng lại quan sát.

'Hiệp sĩ' và trinh sát tóm gọn người đàn ông giật túi xách
Nghi can cùng tang vật bị bắt quả tang.

Nghi can cầm điện thoại giả vờ nhận cuộc gọi và tiến đến chỗ anh Nguyễn Quốc D. (45 tuổi, ngụ quận 10) có dấu hiệu say xỉn, đang ngồi nghiêng ngả trên xe máy. Lợi dụng đường vắng và sơ sở của anh D., nghi can nhanh tay giật chiếc túi xách và lên xe tháo chạy.

Các 'hiệp sĩ' nhanh chóng tăng ga truy đuổi, cùng lúc tổ trinh sát hình sự Công an quận 11 đang tuần tra và hỗ trợ. Đến ngã tư đường Lý Thường Kiệt - Lữ Gia, nghi can bị khống chế cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, nghi can khai danh tính là Nguyễn Văn Khoa (41 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi). Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Sơn (CAND Online)