Pháp luật

'Hiệp sĩ' truy lùng người mượn ôtô mang đi cầm cố lấy 800 triệu

Sau khi mượn ôtô, người đàn ông làm giả giấy tờ rồi mang đến tiệm cầm đồ thế chấp 800 triệu đồng. Người này sau đó cắt liên lạc với chủ xe.

Ngày 14/1, Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giao Nguyễn Phúc Anh Tú (37 tuổi) cho Công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) điều tra về việc mượn ôtô rồi mang đi thế chấp.

'Hiệp sĩ' truy lùng người mượn ôtô mang đi cầm cố lấy 800 triệu
Nguyễn Phúc Anh Tú (khoang đỏ) bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.An.

Ngày 13/1, anh Nguyễn Thanh Hải nhận được tin trình báo của 2 người dân về việc Tú mượn ôtô Mazda và Innova suốt nhiều tháng nhưng không trả và cắt liên lạc. Ngay sau đó, anh Hải cùng 5 người tỏa ra các tuyến đường tìm manh mối sự việc.

Đến 21h ngày 13/1, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện Tú lẩn trốn ở phường Chánh Nghĩa nên bắt giao công an xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng, Tú khai nhận hành vi của mình. Anh này nói rằng sau khi mượn ôtô đã làm giả giấy tờ xe rồi mang đi cầm cố được 800 triệu đồng. Số tiền này anh ta sử dụng tiêu xài cá nhân.

'Hiệp sĩ' truy lùng người mượn ôtô mang đi cầm cố lấy 800 triệu - 1
Vị trí nghi can bị các "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)