Pháp luật

"Hiệp sĩ" bắt giữ nhóm đối tượng chuyên móc túi CĐV bóng đá

Các anh phát hiện nhóm đối tượng trên đang ngồi quán cà phê đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đang chia “chiến lợi phẩm”...

Các anh phát hiện nhóm đối tượng trên đang ngồi quán cà phê đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đang chia “chiến lợi phẩm”...
Công an cùng “Hiệp sỹ” Hải di lý các đối tượng về Bình Dương

Theo điều tra ban đầu, lúc 17h30’ ngày 25-6, nhóm “Hiệp sỹ” gồm Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Võ Thanh Quốc, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Công Nguyên thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa; tạm trú quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) về việc bị kẻ gian móc túi trộm điện thoại hiệu Iphone 6S.

Tang vật của vụ án

Từ định vị của điện thoại, các anh tổ chức truy tìm kẻ trộm. Đến 19h cùng ngày, các anh phát hiện nhóm đối tượng trên đang ngồi quán cà phê đường D5 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) đang chia “chiến lợi phẩm”. 

Các “Hiệp sỹ” đã phối hợp cùng Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an phường 25 đưa chúng về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, chúng bước đầu khai nhận đã móc túi trộm 11 điện thoại của các cổ động viên tại quầy bán vé sân banh Gò Đậu (TP.Thủ Dầu Một).

Theo C. Bình (CAND Online)