Pháp luật

Hiếp dâm con gái 7 tuổi của “vợ hờ”

Nói dối với vợ là đi trả gạo đã từng vay của người quen nhưng thực chất Bảy đã chở con gái riêng của vợ chỉ mới 7 tuổi đi vào một lô cao su vắng vẻ để thực hiện hành vi thú tính.

Nói dối với vợ là đi trả gạo đã từng vay của người quen nhưng thực chất Bảy đã chở con gái riêng của vợ chỉ mới 7 tuổi đi vào một lô cao su vắng vẻ để thực hiện hành vi thú tính.

 Bị cáo Bảy trước vàng móng ngựa

Bị cáo Bảy trước vàng móng ngựa

Theo cáo trạng, Bảy sống chung với bà Lý Mùi Máy (ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Chiều ngày 5/6/2016, Bảy nói dối bà Máy đi trả gạo đã từng vay của người thân nhưng thực chất đã dụ dỗ bé H. (SN 2009, con gái riêng của bà Máy) đi chơi và chở thẳng vào lô cao su vắng vẻ trên đường rồi dùng vũ lực khống chế cháu H. để thực hiện bằng được hành vi hiếp dâm.

Sau khi về nhà, cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc động trời cho mẹ mình, bà Máy lúc này đã nhanh chóng tố cáo Bảy lên cơ quan công an và Bảy bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Bảy đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Bảy 17 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Theo Thúy Diễm (Dân Trí)