Pháp luật

Hiện trường vụ án đốt bé lớp 7 chấn động Hưng Yên

Vụ án mạng chấn động Hưng Yên làm bé gái lớp 7 chết thương tâm đang khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo sợ và xúc động.

Vụ án mạng chấn động Hưng Yên làm bé gái lớp 7 chết thương tâm đang khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo sợ và xúc động.
Ngôi nhà ba tầng của bà Nguyễn Thị Hồng (43 tuổi, ở thôn Cộng Hòa, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) là nơi xảy ra án mạng chấn động Hưng Yên diễn ra vào khoảng 12h30 ngày 20/5. Nạn nhân là bé gái lớp 7 bị chết cháy và một phụ nữ mang bầu đang chấn thương nặng.
 
Đây là khu vực con gái bà Hồng là chị Đinh Hồng Anh (21 tuổi, đang mang bầu 8 tháng) cố chạy ra ngoài nhưng vẫn bị hung thủ truy sát, đâm trọng thương.
 
Hung thủ đã đâm chết cháu Đinh Nam Giang (14 tuổi, học sinh lớp 7), sau đó hất xăng phóng hỏa ngôi nhà, khiến cháu bị cháy đen.
 
Người dân thị trấn Bần bàng hoàng trước sự việc, kéo đến ngôi nhà ba tầng để chia sẻ nỗi đau với người nhà nạn nhân.
 
Ai cũng hoang mang, hoảng sợ và cả xúc động trước cái chết thảm thương của bé gái.
 
Rất nhiều em học sinh cùng lớp với bé Giang, khi hay tin bạn mình qua đời đã ôm mặt khóc nức nở.
 
Cơ quan công an phong tỏa hiện trường.
 
Chiếc xe máy bị cháy biến dạng sau khi hung thủ phóng hỏa đốt nhà.
 

Chiều ngày 20/5, thi thể cháu Giang được người thân mang từ BV về để lo hậu sự. Ai cũng đau xót, bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra.

 
>> Truy lùng kẻ chém chết bé gái 13 tuổi, phóng hỏa đốt cả nhà
 
Theo Tiến Dũng (Kienthuc.net.vn)