Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân 50 giang hồ đánh người ở Phú Thọ

Biết nơi ở của đối phương, toán giang hồ hô nhau về chuẩn bị hung khí rồi dàn trận đánh úp. Vụ ẩu đả ở trung tâm tỉnh Phú Thọ gây rúng động vì có clip ghi lại.

Biết nơi ở của đối phương, toán giang hồ hô nhau về chuẩn bị hung khí rồi dàn trận đánh úp. Vụ ẩu đả ở trung tâm tỉnh Phú Thọ gây rúng động vì có clip ghi lại.

Anh Nguyễn Anh Nhật (18 tuổi, ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) may mắn không bị thương, nhưng được cho là một trong số bị hại chính trong vụ việc.

 

Hơn chục ngày trước khi xảy ra vụ việc, rạng sáng 26/5, anh Nhật đỗ ôtô riêng trước cửa nhà và bị kẻ xấu mang xăng đốt làm hưng hỏng phần đuôi. Sự việc đã được báo đến công an phường sở tại.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau sự cố, Linh có nêu ra danh tính một số người, có thể đã đốt xe của anh Nhật. Đây được cho là một trong những nguyên nhân làm bùng phát mâu thuẫn giữa Linh và toán giang hồ tìm đánh thanh niên này.

Tại cơ quan công an, Linh khai vụ ẩu đả manh nha từ chiều 7/6. Thời điểm đó, Linh nhận được điện thoại của Thụ hỏi: “Có muốn đánh nhau không”.

He lo nguyen nhan 50 giang ho danh nguoi o Phu Tho hinh anh 1
Hàng chục thanh niên truy sát nhiều người. Ảnh cắt từ clip.

Về phía Linh, sau khi nghe lời thách đấu, thanh niên 22 tuổi tới nhà anh Nhật bên phố Nguyễn Trãi (thị xã Phú Thọ), kể lại cho bạn nghe. Ở nhà Nhật lúc đó có 7 người đều là bạn bè chủ nhà.

Cũng theo điều tra ban đầu, sau cuộc điện hẹn Linh, Thụ tới kể cho Nguyễn Thùy (39 tuổi), Lê Minh Cường (28 tuổi) và Lê Xuân Thao (29 tuổi, cùng ở thị xã Phú Thọ biết. Nghe Thụ thuật chuyện, Nguyễn Thùy được cho là người chỉ đạo đồng bọn đi tìm Linh đánh.  

16h ngày 7/6, nhóm Thùy đi 3 xe ôtô đến nhà Linh ở tổ 5, phường Tân Lập tìm thanh niên 22 tuổi nhưng không gặp. Việc này được báo đến cảnh sát, nhưng khi lực lượng chức năng tới nơi, nhóm giang hồ đã bỏ đi nơi khác.

Khoảng một giờ sau, nhóm Thùy phát hiện Linh ở nhà anh Nhật nên gọi điện cho đồng bọn chuẩn bị dao, tuýp sắt, rồi dàn trận đánh đối phương. Thùy nói với một nhóm đồng phạm trở về lái ôtô bán tải biển kiểm soát Hà Nội, chở hung khí đến hiện trường, còn anh ta dẫn một toán đông tới nhà Nhật.

He lo nguyen nhan 50 giang ho danh nguoi o Phu Tho hinh anh 2
Lê Xuân Thao. Ảnh: Trung Kiên.

Đến trước nhà anh Nhật bên đường Nguyễn Trãi, nhóm Thùy phát hiện Linh và một số người đứng trước cửa nên hô: “Chém chết nó đi”. Nghe lời kêu gọi, đám đông người trong nhóm Thùy lấy tuýp sắt trên thùng xe bán tải xông vào đánh Linh và các bạn.

Lê Xuân Thao (29 tuổi, ở thị xã Phú Thọ - người đang bị tạm giam), cầm dao chém Linh nhưng nạn nhân né được. Thao và đồng bọn tiếp tục vung dao, tuýp sắt đánh chém nhiều người trong nhóm đối phương gây thương tích.

Thấy ẩu đả, anh Nhật nhanh chân chạy vào trong nhà đóng cửa. Một số tên trong nhóm của Thùy biết vậy đã dùng vỏ chai bia, tuýp sắt ném vào nhà thanh niên này làm hư hỏng tài sản.

Nhận được tin báo về vụ ẩu đá đông người, Công an thị xã Phú Thọ đã cử lực lượng đến hiện trường nên nhóm Thùy rời đi.

He lo nguyen nhan 50 giang ho danh nguoi o Phu Tho hinh anh 3
Nguyễn Hữu Tuyến. Ảnh: Trung Kiên.

Ba nạn nhân trong nhóm anh Nhật gồm: Trần Tuấn Dũng (23 tuổi), Chu Thanh Sơn (20 tuổi) cùng bị chấn thương sọ não; Cao Văn Tuấn (20 tuổi) bị tổn thương mắt trái.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, để làm rõ vụ việc. Cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp 10 nghi phạm, tạm giữ hình sự 2 người là Lê Xuân Thao (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuyến (38 tuổi, cùng ở thị xã Phú Thọ), để làm rõ các hành vi trên.

Cơ quan điều tra cho biết, đang củng cố hồ sơ để làm rõ vai trò của những người liên quan trong cả 2 nhóm.

Theo Việt Đức (Zing.vn)