Pháp luật

Hất CSGT xuống đường rồi nhấn ga chèn lên người

Sau khi tông CSGT ngã xuống đường, tài xế “xe điên” không dừng lại, tiếp tục nhấn ga chèn qua người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau khi tông CSGT ngã xuống đường, tài xế “xe điên” không dừng lại, tiếp tục nhấn ga chèn qua người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 1/6, TAND Hà Nội đưa bị cáo Đoàn Văn Chuyên (25 tuổi, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, trung tuần tháng 12/2015, Tổ công tác của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Hà Nội do Trung tá Ngô Văn Thông làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Sài Đồng - Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên). Tham gia tổ công tác có thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (32 tuổi).

Hat CSGT xuong duong roi nhan ga chen len nguoi hinh anh 1

Tại đây, thượng úy Đạt phát hiện ôtô trọng tải 1,25 tấn do Chuyên điều khiển vi phạm luật giao thông. Thấy vậy, anh Đạt ra tín hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, tài xế Chuyên không chấp hành mà lao xe thẳng vào CSGT.

Thấy vậy, anh Đạt nhảy lên bám vào cần gạt nước đầu ôtô. Thay vì dừng xe, Chuyên tiếp tục nhấn ga, đánh võng nhằm hất CSGT trên nắp capô xuống đất và va chạm với xe ôtô khác.

Khi cách hiện trường vụ va chạm khoảng 100 m, Chuyên tăng tốc rồi phanh gấp khiến CSGT bị hất xuống đường. Sau đó, tài xế “xe điên” nhấn ga, chèn xe qua người anh Đạt.

Cú đâm khiến anh Đạt bị thương nặng phải đi viện cấp cứu, bị tổn hại 59% sức khỏe. Gây án xong, lái xe trên đến cơ quan công an đầu thú. Sau giờ nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt Đoàn Văn Chuyên 18 năm tù về tội Giết người. 

Theo Ngọc Diệp (Zing.vn)