Pháp luật

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên

Sau gần 9 ngày điều tra, đấu tranh cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ được 5 đối tượng gây án trong vụ sát hại nữ sinh khi đi giao gà chiều 30 Tết gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua

Nữ sinh xinh đẹp mất tích bí ẩn sau khi đi giao gà giúp mẹ

Khoảng 18h30 phút ngày 4/2 (tức 30 Tết), con gái chị Trần Thị Hiền (SN 1975) trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là chị Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, cùng trú tại địa chỉ trên, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) có sử dụng xe máy BKS 27H1 - 7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên
Hình ảnh nữ sinh Duyên trước khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết.

Tuy nhiên, đến tối muộn cùng ngày gia đình nhiều lần liên lạc với nữ sinh này nhưng không được, sau đó điện thoại tắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành nên người thân đã trình báo cơ quan công an đồng thời đăng tải thông tin Duyên bị mất tích nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng cơ quan công an các địa phương tổ chức truy tìm. Đến sáng ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết) phát hiện chiếc xe máy Duyên dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cách nhà khoảng 20km.

Ngày 7/2, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên trong tình trạng tử vong do bị siết cổ.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 1
Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan Công an xác định nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 219D, tập trung tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Lần theo dấu vết nghi phạm

Quá trình điều tra tích cực, ngày 10/02/2019, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 1 xe máy, thẻ ATM của nạn nhân; 1 giấy Đăng ký xe máy, 8 con gà sống, 1 lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 2
Nghi phạm Vương Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra lý lịch cho thấy, Hùng đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có nhà mà sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hùng cho biết đã giết nạn nhân để cướp tài sản.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 3
Cơ quan Công an thu giữ thẻ sim điện thoại đùng để gọi chị Duyên đặt gà. (Ảnh: FB Điện Biên 1954).
Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 4
Giấy tờ xe máy chị Duyên đi chở gà. (Ảnh: FB Điện Biên 1954).

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang tạm giữ cậu và mợ của Vương Văn Hùng là Vương Văn Nghĩa và Phạm Thị Hoa trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, ngôi nhà này là nơi nghi phạm tá túc những ngày vừa qua. Ngày 11/2 cơ quan công an đã tiến hành khám xét ngôi nhà này để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm thứ hai sa lưới sau vết máu trên xe tải

Ngày 10/2, sau khi đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984) trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, bị tạm giữ hình sự, qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã bí mật kiểm tra và phát hiện trên chiếc xe tải của đối tượng Bùi Văn Công – chồng của Bùi Thị Thu (người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân Duyên) có nhiều vết máu và nghi ngờ có dấu hiệu liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, công an đã tổ chức thu thập dấu vết máu này gửi xuống Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định, kết luận được đây là máu của nạn nhân. Ngày 13/2, đối tượng Bùi Văn Công ngay lập tức bị triệu tập để đấu tranh, căn nhà của đối tượng này cũng nhanh chóng bị khám xét.

Đến thời điểm hiện tại, đối tượng Vương Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, là người trực tiếp đặt mua gà để nạn nhân Duyên giao đến. Đồng thời khai nhận Hùng và Bùi Văn Công chính là 2 đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Chiều 17/2, Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khai quật, khám nghiệm lại thi thể của Cao Mỹ Duyên. Việc khám nghiệm lại tử thi nạn nhân do lời khai của 2 nghi phạm Vương Văn Hùng và Trần Văn Công mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân sáng mùng 3 Tết.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra muốn thu thập thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Việc khai quật, khám nghiệm lại thi thể nữ sinh được tiến hành tại nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Những nghi phạm tiếp theo sa lưới và những bí mật kinh hoàng được hé lộ

Quá trình điều tra cùng những chứng cứ thu thập được, ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi) dịp Tết Kỷ Hợi.

Các bị can gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng trú tỉnh Điện Biên.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 5
Các bị can: Bùi Văn Công (giữa), Phạm Văn Nhiệm (trên cùng bên phải), Lường Văn Hùng (dưới cùng bên trái), Lường Văn Lả (áo đỏ) và Vương Văn Hùng (dưới cùng bên phải) được xác định gây ra vụ án gây rúng động ở Điện Biên

Theo lời khai của 5 người này, ngày 1/2 (27 Tết), Bùi Văn Công chủ động rủ Vương Văn Hùng cướp tài sản của Cao Mỹ Duyên. Hai tên thỏa thuận, Công dẫn Hùng ra chợ Mường Thanh để nhận diện nữ sinh, sau đó Hùng giao dịch và hẹn cô gái giao gà đến nơi đã chọn để cướp.

Khoảng 16h ngày 4/2 (30 Tết), Hùng ra chợ hỏi mua gà để làm quen, xin số điện thoại của Duyên. Tối đó, Hùng gọi điện hẹn nữ sinh 22 tuổi đặt mua 10 con gà, yêu cầu Duyên chở đến ngôi nhà hoang tại khu vực bờ mương đồi Độc Lập (thuộc Đội 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ).

Tại nơi này, Hùng đã dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, tên này đưa cô gái vào ngôi nhà hoang ở Đội 11 và gọi điện rủ Công đến.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 6
Nạn nhân được nhận xét là người hiền lành, chịu khó học tập.

Nghe đồng bọn gọi điện, Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đến ngôi nhà hoang. Theo lời khai, khuya hôm đó, 3 bị can đã thay nhau hãm hiếp cô gái. Sau đó, chúng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công.

Hùng khai là người đã vứt quần của nạn nhân ở vệ đường. Ngoài ra, sau khi cướp tài sản của cô gái, hắn đã mang xe máy nạn nhân dùng để đi và lồng gà đi vứt để phi tang.

Hành trình phá án vụ cô gái giao gà chiều 30 Tết bị hãm hiếp tập thể rồi sát hại ở Điện Biên - 7
Căn nhà nơi được cho giam giữ nạn nhân có nhiều vỏ bơm kim tiêm đã qua sử dụng

Sáng 6/2 (mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi. Tại đây, 2 tên này tiếp tục thay nhau hiếp dâm nạn nhân ngay trên thùng chiếc xe tải của chủ nhà. Chiều hôm đó, 5 bị can bàn bạc sát hại cô gái để bịt đầu mối.

Khuya 6/2, Hùng và Công dùng xe tải chở nạn nhân Cao Mỹ Duyên đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, Công đã dùng côn có xích sắt sát hại nữ sinh này. Ngay sau đó, 2 bị can mang thi thể đến ngôi nhà hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, 5 kẻ đồi bại đã cùng nhau mang thi thể vứt lại hiện trường. Hôm sau, chúng tiếp tục đến nhà Công để cùng nhau bàn bạc cách trốn tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang củng cố chứng cứ để khởi tố Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội Hiếp dâm.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội hết sức mạnh động, dã man, được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án tiến sự và nghiện ma túy, quá trình phạm tội dùng nhiều thủ đoạn tinh vị để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cử ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Nạn nhân là người hiền lành, sắp bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Cao Mỹ Duyên là con gái thứ 2 trong gia đình có hai chị em. Hiện cô đang là sinh viên năm cuối Trường đại học Nông Lâm tỉnh Thái Nguyên. Vừa qua, Duyên được nghỉ về quê cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong thời gian được nghỉ, em ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng hóa, gà ở chợ.

Sự việc xảy ra quá thương tâm khiến không chỉ cha mẹ mà thầy cô và bạn bè của Duyên cũng vô cùng xót xa, đau đớn.

Theo thầy cô giáo, ở trường Duyên là sinh viên ngoan ngoãn, học lực khá và hay tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chị gái Duyên cũng theo học trường Nông Lâm, trên em 1, 2 khóa. Cả 2 chị em đều cố gắng phấn đấu, học tập.

Duyên từng có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ về Điện Biên xin việc, để gần gia đình và tiện bề chăm sóc mẹ. 

Theo Minh Khôi (Báo Dân Sinh)