Pháp luật

Hàng xóm nói gì về cử nhân luật sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên?

Nghe tin Tráng chính là hung thủ sát hại 2 vợ chồng, hàng xóm sống xung quanh đều ngỡ ngàng dù họ biết nghi phạm nghiện ma túy và có tiền án.

Hàng xóm nói gì về cử nhân luật sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên?
Đối tượng Đinh Công Tráng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giam Đinh Công Tráng (SN 1977, ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977, ở nhà 6 đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) rạng sáng 17/8.

Nghe tin Tráng chính là hung thủ sát hại vợ chồng anh Trường, người dân ở phố An Bình đều ngỡ ngàng.

Một số người dân sinh sống gần nhà Tráng cho biết, nghi phạm 41 tuổi là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh, chị em. Tráng đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có 2 người con. Tráng hiện đang sinh sống cùng người vợ thứ 2 và một con gái nhỏ ở khu phố An Bình. Khi mới xảy ra vụ án sát hại vợ chồng anh Trường, thi thoảng hàng xóm vẫn thấy Tráng về nhà và không có bất cứ biểu hiện gì bất thường.

“Chiều qua (3/9) khi nghe tin Tráng là hung thủ gây ra vụ án mạng (sát hại vợ chồng anh Trường – PV) chúng tôi ở đây ai cũng ngỡ ngàng. Trước đây, Tráng học giỏi có tiếng ở địa phương và đã tốt nghiệp ngành luật”, bà T, một người dân địa phương cho hay.

Một cán bộ khu phố An Bình cho biết, Tráng sinh ra trong gia đình có nề nếp. Nam nghi phạm được bố mẹ cho học hành tử tế. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật ở Hà Nội, Tráng về làm cán bộ tư pháp phường khoảng 2 năm.

"Khi Tráng về làm cán bộ tư pháp của địa phương, người dân khu phố rất kỳ vọng. Nhưng rồi Tráng có nhiều vi phạm nên bị UBND phường cho nghỉ việc. Sau đó, Tráng lên Hà Nội làm một thời gian thì dính án hiếp dâm", cán bộ khu phố An Bình nói.

Hàng xóm nói gì về cử nhân luật sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên? - 1
Khám xét nhà Tráng, cảnh sát thu giữ con dao bầu nghi là hung khí gây án có mẫu ADN của Tráng và nạn nhân Hoa.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Tráng về tội “Giết người” để làm rõ hành vi sát hại vợ chồng anh Trường, chị Hoa.

Tại cơ quan điều tra, Tráng bước đầu khai nhận, khoảng 0h15 ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường, chị Hoa để trộm cắp tài sản. Do bị gia chủ phát hiện nên Tráng đã sử dụng dao bầu loại có chuôi gỗ đâm nhiều nhát vào người anh Trường, chị Hoa khiến cả 2 vợ chồng gia chủ tử vong.

Khám xét nhà Tráng, cảnh sát thu giữ con dao bầu nghi là hung khí gây án có mẫu ADN của Tráng và nạn nhân Hoa.

Theo Nguyên Đinh - Đỗ Tuấn (Dân Việt)