Pháp luật

Hàng trăm cảnh sát bắt giữ nhóm "quái xế" gây náo loạn lúc rạng sáng

Khoảng 100 thanh niên tụ tập, chiếm 1 phần đường trên Quốc lộ 1A để tổ chức cổ vũ và đua xe trái phép từ hướng TP.Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long và ngược lại.

Khoảng 100 thanh niên tụ tập, chiếm 1 phần đường trên Quốc lộ 1A để tổ chức cổ vũ và đua xe trái phép từ hướng TP.Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long và ngược lại.

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ nhận được tin báo của người dân về việc khoảng 100 thanh niên tụ tập, chặn Quốc lộ 1A đoạn đường dẫn cầu Cần Thơ (phía bờ Vĩnh Long) để tổ chức đua xe trái phép. Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ gồm Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát 113, Cảnh sát Cơ động và Công an quận Ninh Kiều đã được huy động để ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên trên.

Khi lực lượng chức năng đến, nhóm thanh niên điều khiển phương tiện bỏ chạy hoảng loạn. Cảnh sát đã khống chế 41 đối tượng cùng 41 phương tiện xe máy đưa về trụ sở công an.

Theo Công an TP.Cần Thơ, nhóm thanh niên đã chặn một đoạn đường dài gần 500 mét trên Quốc lộ 1A để tổ chức đua xe. Nhiều phương tiện xe tải, xe khách lưu thông qua cầu Cần Thơ đã bị chặn lại.

hang tram canh sat bat giu nhom
Các phương tiện xe đua được đưa về trụ sở công an.

Theo đó, các phương tiện, đối tượng tham gia đua xe trái phép trên đều sẽ bị tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính với số tiền từ 10 đến 20 triệu đồng/trường hợp. Riêng trường hợp tham gia cổ vũ bị xử phạt hành chính khoảng 1,5 triệu đồng và có biện pháp giáo dục, răn đe.

Vài tháng gần đây, trên địa bàn TP.Cần Thơ liên tục xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập đua xe trái phép, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tốt với người dân tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)