Pháp luật

Hàng chục phạm nhân gấy rối ở Cái Tàu có thể đối mặt thêm 4 tội

Trước sự manh động như bẻ sắt lan can buồng giam, gom chăn mùng đốt... của nhóm phạm nhân ở phân trại 1 - Cái Tàu, cảnh sát cơ động được chi viện để trấn áp họ.

Trước sự manh động như bẻ sắt lan can buồng giam, gom chăn mùng đốt... của nhóm phạm nhân ở phân trại 1 - Cái Tàu, cảnh sát cơ động được chi viện để trấn áp họ.

Theo cơ quan điều tra, bị can cầm đầu việc kích động các phạm nhân khác gây rối là Bùi Hoàng Minh với 3 đồng phạm Nguyễn Ngọc Khanh, Nguyễn Văn Tới, Huỳnh Văn Hậu bị đề nghị tuy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội này, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Văn Cọp còn bị đề nghị truy tố thêm tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối với Nguyễn Văn Vũ, ngoài tội Mua bán trái phép chất ma túy còn bị đề nghị truy tố tội Chống người thi hành công vụ. Lâm Vũ Thế Anh, Nguyên Phúc An, Phạm Thái Ngọc đối mặt 2 tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích. 30 phạm nhân còn lại bị đề nghị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Trại giam Cái Tàu

Theo điều tra, Minh (31 tuổi) đang thụ án vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Phân trại 1 thuộc khu 2 của K1 - Cái Tàu. Mặc dù ở tù nhưng phạm nhân này vẫn câu kết với những người cải tạo chung để tìm cách mua bán chất gây nghiện.

Ngày 13/4/2014, Thắng (32 tuổi) nhờ người mua cần sa và tân dược là thuốc ho gây ảo giác. Khi có "hàng", Minh kêu Vũ đi theo Thắng vào khu vực nhà vệ sinh để lấy rồi Vũ giấu cặp hàng rào, lấy lá khoai môn đậy lại. Tên này chờ hết giờ nhờ một số phạm nhân khác nhét vào hậu môn chuyển vào buồng giam nhưng bị quản giáo phát hiện.

Muốn cướp lại hàng, Vũ được cho là tấn công quản giáo. Chỉ huy đơn vị đã tăng cường lực lượng để khống chế phạm nhân này.

Biết Minh cầm đầu việc mua bán ma túy, chiều 14/4/2014, phạm nhân này bị đưa đi kỷ luật thì Minh hô hoán để kích động trại viên. Nhiều đồng bọn được cho là quá khích, đập phá buồng giam và chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Lúc này Thế Anh, Phúc An và Thái Ngọc tỏ ra hung hăng, bẻ sắt lan can buồng giam, khiêng trụ bê tông lan can cầu thang để đục tường rồi gom chăn mùng đốt. Nhóm này còn dùng hung khí tấn công phạm nhân Lê Tuấn Kiệt khiến nạn nhân bị thương tật 41%.

Trước sự manh động của phạm nhân, K1- Cái Tàu điện báo công an Cà Mau và Trung đoàn cảnh sát cơ động chi viện lực lượng mới trấn áp được nhóm phạm nhân này.
 
Theo Việt Tường (Zing.vn)