Pháp luật

Hai vợ chồng sống bằng nghề trộm chó

Thất nghiệp, vợ chồng Oanh chở nhau đi đánh bả chó đem bán cho các lò thịt cầy.

Thất nghiệp, vợ chồng Oanh chở nhau đi đánh bả chó đem bán cho các lò thịt cầy.

Ngày 4/6, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giam vợ chồng Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh (cùng 35 tuổi, quê Thái Bình) về hành vi Trộm cắp tài sản.
 

Bằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyệt Triều

 
Theo điều tra, từ quê vào Bình Dương sinh sống nhưng không có nghề nghiệp, vợ chồng Bằng nảy sinh ý định bắt trộm chó bán cho các lò tiêu thụ.

Sau khi mua thuốc bả, Bằng lấy xe máy chở vợ đi nhiều tuyến đường, tìm chó của người dân để bắt trộm. Mới đây, khi đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Oanh đã ném bả, thuốc chết 3 con chó có trọng lượng gần 38 kg.

Khi bà này đang gom “chiến lợi phẩm” cho vào bao thì bị người dân bắt giữ giao công an.

Qua giám định, 3 con chó bị đánh thuốc có giá hơn 2,6 triệu đồng nên cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng Oanh.

Theo Nguyệt Triều (VnExpress.net)