Pháp luật

Hai thanh niên tông xe cảnh sát 911 Đà Nẵng nhận kết đắng

Sau khi dùng gạch ném vào tổ công tác 911 (Công an TP Đà Nẵng), Thức và Hùng tiếp tục lái xe máy tông thẳng vào xe công vụ.

Hôm nay, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Công Thức (quê Gio Linh, Quảng Trị) và Nguyễn Sỹ Hùng (cùng SN 1997, quê huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về tội chống người thi hành công vụ.

Hai thanh niên tông xe cảnh sát 911 Đà Nẵng nhận kết đắng
Thức và Hùng tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, rạng sáng 11/3, một tổ công tác của lực lượng 911(Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại giao lộ Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) thấy Thức và Hùng có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại đây, cả hai bị nhắc nhở về việc chạy xe máy không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia khi lái xe. Sau khi nhắc nhở, Hùng, Thức được cho đi.

Bức xúc về việc này, một lúc sau, Thức và Hùng quay lại, cầm 3 viên gạch ném vào lực lượng 911 rồi bỏ chạy. Lúc này, xe tuần tra của tổ công tác di chuyển hướng ngược lại phát hiện ra hiệu dừng xe nhưng cả hai không chấp hành, tông thẳng vào xe công vụ rồi bỏ chạy nhưng bị công an khống chế, bắt giữ.

Theo HĐXX, cả hai bị cáo chưa có tiền án tiền sự, trong đó Hùng là bộ đội xuất ngũ chưa lâu. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên Thức 15 tháng tù, Hùng 12 tháng tù. Đồng thời tịch thu công quỹ phương tiện gây án là xe máy hiệu Exciter.

Theo Vĩnh Định (VietNamNet)