Pháp luật

Hai thanh niên giam lỏng ba người, ép đi làm ngư phủ

Đến gặp người lạ quen trên Facebook nhận việc làm lương cao, ba người đàn ông ở Bạc Liêu bị giam lỏng vì không chịu đi làm ngư phủ.

Đến gặp người lạ quen trên Facebook nhận việc làm lương cao, ba người đàn ông ở Bạc Liêu bị giam lỏng vì không chịu đi làm ngư phủ.

Hai nghi can thừa nhận hành vi bắt giữ người của mình. Ảnh: Tuấn An.

Ngày 14/9, Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) khởi tố, bắt tạm giam Trần Ích Cương (23 tuổi, quê Bình Dương) và Dương Văn Sang (36 tuổi, ở Bạc Liêu) về hành vi Giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, Cương và Sang quen biết ba người đàn ông trên Facebook, hứa giới thiệu việc làm lương cao.

Tối cuối tháng 7, cả hai gặp mặt các nạn nhân ở thị trấn Gành Hào để bàn công việc. Sau khi nhận tiền của từng người, Cương buộc họ phải xuống ghe biển đi làm ngư phủ nhưng bị phản ứng.

Cả hai sau đó dùng hung khí đe dọa thu giữ giấy tờ tùy thân, và giam giữ họ trong căn nhà ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải.

Các nạn nhân sau đó được cảnh sát giải cứu ra ngoài khi nhận thông tin trình báo của người dân.

Theo Phúc Hưng (VnExpress.net)