Pháp luật

Hai thanh niên cướp xe máy, cầm mã tấu cố thủ trong khách sạn, công an nổ súng vây ráp

Bị công an truy bắt, nhóm đối tượng cầm mã tấu cố thủ trong khách sạn, sau đó tháo chạy sang đường chém người đàn ông, cướp xe máy hòng tẩu thoát.

Hai thanh niên cướp xe máy, cầm mã tấu cố thủ trong khách sạn, công an nổ súng vây ráp
Nguyễn Hồng Nam Lê Hoàng Từ Nhân.

Ngày 18/7, Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai Lê Hoàng Từ Nhân (31 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Hồng Nam (31 tuổi, quê Bình Định). Đây là 2 đối tượng dùng mã tấu chống trả buộc cảnh sát phải truy đuổi, nổ súng khống chế đưa về trụ sở chiều 17/7.

Theo đó, vào trưa 17/7, Công an phường 25 (quận BìnhThạnh) tổ chức tuần tra trên đường Điện Biên Phủ thì phát hiện hai thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai người này không chấp hành mà dùng bình xịt hơi cay và mã tấu chống trả công an.

Hai thanh niên cướp xe máy, cầm mã tấu cố thủ trong khách sạn, công an nổ súng vây ráp - 1
Hiện trường vụ việc.

Hai đối tượng sau đó chạy bộ vào đường D1 dùng mã tấu cướp khống chế, cướp xe máy của cô gái đang đi trên đường rồi tháo chạy về hướng quận Gò Vấp.

Ngay sau đó, Công an TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận Gò Vấp vào cuộc điều tra, xác minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, công an phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn ở một khách sạn trên đường Quang Trung (đoạn gần cầu Chợ Cầu, phường 14, quận Gò Vấp) nên triển khai vây ráp.

Phát hiện có công an đang vây bắt, hai đối tượng dùng mã tấu chém loạn xạ và cố thủ trong khách sạn.

Sau ít phút, chúng xách mã tấu tháo chạy sang đường chém một người đàn ông đang đứng mua đồ, cướp xe máy hiệu Lead để tẩu thoát. Trước sự manh động của đối tượng, trinh sát phải nổ súng để khống chế.

Khám xét, công an thu giữ hai thanh mã tấu và dụng cụ phá khóa.

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Theo Viết Dũng (Soha/Trí Thức Trẻ)