Pháp luật

Hải quan sân bay Nội Bài tiếp tay nhập lậu yến 63 tỉ đồng

Hai cán bộ hải quan tiếp tay cho Võ Ngọc Phượng (42 tuổi, ngụ Q.6) buôn lậu hơn 6 tấn tổ yến, trị giá hơn 63 tỉ đồng, lớn nhất cho đến nay.

Hai cán bộ hải quan tiếp tay cho Võ Ngọc Phượng (42 tuổi, ngụ Q.6) buôn lậu hơn 6 tấn tổ yến, trị giá hơn 63 tỉ đồng, lớn nhất cho đến nay.

Hai bị cáo Phượng và Hào bị dẫn giải sau phiên tòa


Ngày 26-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Phượng (42 tuổi, ngụ Q.6, chủ hộ kinh doanh yến sào Phúc Thịnh) 18 năm tù về tội buôn lậu.

Tổng hợp với hình phạt bốn năm tù đang chấp hành của TAND tỉnh Tây Ninh (cùng về tội buôn lậu), bị cáo Phượng phải chấp hành chung là 22 năm tù.

Bị cáo Lữ Chí Hào (30 tuổi) bị tuyên phạt 14 năm tù và Nguyễn Trung Công (33 tuổi, nguyên đội trưởng Đội tài liệu và hướng dẫn chất xếp của Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài - Tổng công ty Hàng không Việt Nam) 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội buôn lậu.

Tiếp tay cho Phượng, hai cán bộ hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài là Nguyễn Quang Hưng (41 tuổi) và Nguyễn Minh Đức (37 tuổi) đều bị phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Trước đó, TAND TP HCM từng nhiều lần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung về số lượng yến cùng số tiền chiếm hưởng cũng như hành vi của các bị cáo. Vụ án buôn lậu bị Bộ Công an khám phá vào tháng 12-2014.

Theo cáo trạng, Phượng là chủ hộ kinh doanh yến sào Phúc Thịnh. Từ năm 2008 - 2012  với sự giúp sức của Hào, Phượng nhập lậu từ Malaysia, Singapore về Việt Nam hơn 6 tấn nguyên liệu yến sào với tổng trị giá hơn 63 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,8 tỉ đồng.

Công giúp Phượng thông quan trót lọt sáu chuyến hàng có trọng lượng 90kg, giá trị 450 triệu đồng, hưởng lợi gần 70 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Hưng và Đức là cán bộ hải quan giúp Phượng đưa trái phép hơn 3,7 tấn yến từ nước ngoài về Việt Nam. Hưng, Đức thu lợi lần lượt là 1,7 tỉ và 750 triệu đồng.
 
>> Cảnh sát triệt phá băng chuyên trộm xe tay ga ở Hà Nội
 
Theo A.Nhân (Tuổi Trẻ)