Pháp luật

Hai phụ nữ lĩnh án tù vì cào cấu, cắn công an

Bị mời về trụ sở công an phường làm việc, hai người phụ nữ không chấp hành yêu cầu, trái lại còn cào cấu, cắn tay những người đang thi hành nhiệm vụ.

Bị mời về trụ sở công an phường làm việc, hai người phụ nữ không chấp hành yêu cầu, trái lại còn cào cấu, cắn tay những người đang thi hành nhiệm vụ.

Theo cáo trạng, chiều 26/ 7/2015, Huyền và Nga cùng nhóm bạn tới uống rượu tại một quán ăn trên phố Kim Mã (Ba Đình). Khi đã ngà ngà say, nhóm khách trên  bắt đầu chửi bới, đập phá quán. Thấy vậy, nhân viên quản lý quán gọi điện trình báo công an phường.

Hai phu nu linh an tu vi cao cau, can cong an hinh anh 1
Bị cáo Huyền (áo đen) và Nga tại tòa. Ảnh: V.T.

Nhận được tin báo, Tổ công tác Công an phường Kim Mã vội xuống hiện trường giải thích, mời những vị khách trên về trụ sở làm việc. Thay vì chấp hành yêu cầu trên, Huyền, Nga lại chửi bới, đe dọa tổ công tác.

Bị khống chế, người phụ nữ nhà ở Hà Đông túm cổ áo ông Phạm Tuấn Tú (Phó trưởng công an phường), đồng thời dùng điện thoại đập đầu, cắn vào cổ tay trái một cán bộ công an khác. Trong khi đó, Nga tát, cắn vào mặt vị cán bộ gần mình.

Tại tòa, Nga khai khận hành vi của mình, mong Hội đồng Xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Đến lượt mình, Huyền cho rằng bản thân không phạm tội. Nữ bị cáo 41 tuổi  lý giải việc cắn nạn nhân là do bị ngăn cản khi đi tìm túi xách đựng 85 triệu đồng và một số tài sản giá trị khác. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan chức năng không xác định được việc mất số tài sản trên nên không có căn cứ xử lý. 

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng Xét xử tuyên Huyền 15 tháng tù, Nga 8 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo Vân Thanh (Zing.vn)