Pháp luật

Hải Phòng: Nghi án 2 nữ sinh bị tai nạn do cảnh sát truy đuổi

Khoảng 12h10 ngày 23.2, tại khu vực thôn Trà Phương (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy) đã xảy ra vụ tai nạn thông nghiêm trọng khiến 2 chị em trong một gia đình bị thương nặng.

 

Khoảng 12h10 ngày 23.2, tại khu vực thôn Trà Phương (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy) đã xảy ra vụ tai nạn thông nghiêm trọng khiến 2 chị em trong một gia đình bị thương nặng.

Theo một đoạn clip trên mạng xã hội chia sẻ, tại hiện trường vụ tai nạn có chiếc xe mô tô tuần tra của lực lượng CSGT. Nhiều nhân chứng tại khu vực xảy ra tai nạn cho rằng hai nữ sinh này bị CSGT truy đuổi.

hai phong: nghi an 2 nu sinh bi tai nan do canh sat truy duoi hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 24.2, Công an Hải Phòng đã chính thức thông tin về vụ vụ tại nạn giao thông trên.

Theo Công an Hải Phòng, vào hồi 12h10’ ngày 23.2, Vũ Thị Gấm điều khiển xe mô tô BKS: 16N9 - 3784 chở em gái Vũ Thị Thơ đi theo hướng thị trấn Núi Đối về xã Thụy Hương. Khi đi đến ngã ba thôn Trà Phương (Thụy Hương) thì Gấm điều khiển xe mô tô sang bên trái phần đường do mất lái, đâm vào phần đuôi xe ô tô BKS: 14C - 025.68 đỗ trong sân quán ăn nhà ông Trần Văn Duẩn ở thôn Trà Phương, Gấm và Thơ ngã ra đất và bị thương tích, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên, có tổ công tác thuộc Đội CSGT.TT - 113 Công an huyện Kiến Thụy đang tuần tra kiểm soát giao thông gần khu vực hiện trường đã phối hợp với nhân dân đưa Gấm, Thơ vào bệnh viện và bảo vệ hiện trường.

Công an Hải Phòng cũng cho biết, chiếc xe mô tô BKS: 16N9 - 3784 có đăng ký mang tên Vũ Văn Minh, là xe của bố Gấm và Thơ; Gấm chưa có giấy phép lái xe mô tô.

Chiều 24.2, trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, người phát ngôn của Công an Hải phòng cho biết: “Công an Hải Phòng đã nắm được vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực núi Trà Phương , hiện nay Công an Hải Phòng đã cung cấp thông tin sơ bộ trên cổng thông tin điện tử của Công an Hải Phòng về vụ tai nạn trên, còn có hay không việc lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi dẫn đến người vi phạm giao thông bị tai nạn, Công an Hải Phòng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ sự việc”.

Anh Vũ Văn Minh, bố của hai cháu Gấm và Thơ, cho biết, trước mắt gia đình anh đang tập trung lo chữa trị cho các cháu, còn mọi chuyện sau này sẽ yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết.

Theo Vũ Hải - Nguyễn Đại (Dân Việt)